Hanoi Cinematheque những ngày cuối cùng hoạt động

Là một trong những rạp chiếu được coi là nhỏ nhất tại Hà Nội, nhưng Hanoi Cinematheque lại chứa đựng bên trong cả một "kho tàng" phim điện ảnh quý giá. Thông tin Hanoi Cinematheque sắp phải đóng cửa khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối.

Những ngày cuối cùng trước khi đóng cửa rạp Hanoi Cinematheque, khiến nhiều người đam mê nghệ thuật thứ 7 cảm thấy nuối tiếc. Họ tiếc vì 14 năm qua rạp chiếu phim nhỏ mang chuẩn quốc tế đầu tiên của Hà Nội, nằm tại số 22A Hai Bà Trưng - Một kho tàng điện ảnh đã từng công chiếu nhiều bộ phim kinh điển của Ý, Pháp, Việt Nam... giờ đây đã dừng hoạt động.

hanoi cinematheque nhung ngay cuoi cung hoat dong
Con ngõ dẫn vào số 22A Hai Bà Trưng với cả mớ biển hiệu phía trước, lại nằm lọt thỏm giữa những cửa tiệm rực rỡ ánh đèn, khiến việc tìm thấy Hanoi Cinematheque quả là khó.
hanoi cinematheque nhung ngay cuoi cung hoat dong
Rạp Hanoi Cinematheque nằm ở cuối con ngõ cổ kính đậm chất Hà Nội, phủ lên mình một lớp sơn vàng đã loang lổ theo thời gian. Nhanh chân bước tới gần rạp ta lại có cảm giác như đang bước dần vào một thế giới khác, không gian nơi đây tách biệt hẳn với một Hà Nội ồn ã ngoài kia.
hanoi cinematheque nhung ngay cuoi cung hoat dong
Nằm trong khuôn viên yên tĩnh trong lành, rạp Hanoi Cinematheque nằm lọt thỏm trong một khu nhà cũ với lối kiến trúc mang phong cách art décor. Trước cửa rạp Hanoi Cinematheque là một quán cafe tên khá lạ "Ả Đào" thường là nơi khán giả ngồi đợi đến giờ chiếu phim.
hanoi cinematheque nhung ngay cuoi cung hoat dong
Đối lập với phong cách châu Âu của rạp Hanoi Cinematheque, phong cách của quán Ả Đào mang đậm tính truyền thống Á Đông, tạo không gian ấm cúng đến lạ kì.
hanoi cinematheque nhung ngay cuoi cung hoat dong
Cô Châu và Cô Hằng đang ngồi đợi rạp Hanoi Cinematheque mở cửa, là những người yêu thích nghệ thuật nên khi biết thông tin rạp Hanoi Cinematheque sắp đóng cửa, cả hai người đều muốn đến và thưởng thức lại những bộ phim kinh điển tại rạp một lần cuối.
hanoi cinematheque nhung ngay cuoi cung hoat dong

Năm 1992, Gerrald Herman một người đã được đào tạo tại trường điện ảnh danh tiếng NYU, đang làm việc tại Hollywood đã quyết định rời khỏi nước Mỹ, đến với Việt Nam với một niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật thứ 7, năm 2002 ông đã quyết định thành lập rạp Hanoi Cinematheque, với mong muốn được giáo dục và truyền cảm hứng cho những nhà làm phim Việt Nam trẻ tuổi.

hanoi cinematheque nhung ngay cuoi cung hoat dong
Trải qua hàng chục năm thành lập và phát triển nơi đây như cầu nối giữa nhiều tên tuổi đạo diễn nổi tiếng quốc tế và trong nước đến chiếu phim và giao lưu tại đây như Philip Noyce, Ira Sachs, John Cameron Mitchell, Todd Solondz, Tim Zinnemann, Đặng Nhật Minh, Nguyễn Vinh Sơn..., tạo một không gian văn hóa nghệ thuật đặc biệt cho những người có đam mê với điện ảnh, đặc biệt là những nhà làm phim.
hanoi cinematheque nhung ngay cuoi cung hoat dong

Nơi đây sở hữu tới 3.500 bộ phim kinh điển của hàng chục quốc gia khác nhau, có những bản phim rất quý giá, tuyệt vời như phim tân hiện thực của Ý, huyền thoại điện ảnh Nhật như Ozu, Kurosawa, phim chiến tranh Việt Nam… thậm chí là cả điện ảnh Nam Mỹ, châu Phi. Trong số đó có bộ phim "Bao giờ cho đến tháng mười", "Thương nhớ đồng quê" của đạo diễn Đặng Nhật Minh; "Gánh xiếc rong" của Việt Linh và 10 tập phim "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cũng đã từng được công chiếu tại đây.

hanoi cinematheque nhung ngay cuoi cung hoat dong
Rạp Hanoi Cinematheque hoạt động một cách phi lợi nhuận, để duy trì hoạt động cho rạp khán giả đến xem có thể đóng góp một cách tự nguyện hoặc nhờ một vài trung tâm văn hóa và đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam hỗi trợ.
hanoi cinematheque nhung ngay cuoi cung hoat dong
Đến Hanoi Cinematheque trong những ngày cuối cùng, ta có cảm giác thật lạ cứ như là “rạp chiếu bóng thiên đường có cây hoàng lan” đang dần khép cửa, những banner, áp phích phim đầy chất nghệ thuật đã được thu gọn lại một góc.
hanoi cinematheque nhung ngay cuoi cung hoat dong
Vào mỗi buổi tối, rạp Hanoi Cinematheque vẫn hoạt độn nhưng chỉ dành cho hội viên. Nhiều người lần đầu tiên đến rạp giờ đây chỉ còn có thể ở bên ngoài nhìn ngắm lại một địa chỉ văn hóa đặc biệt của Hà Nội sắp chỉ còn là ký ức.
hanoi cinematheque nhung ngay cuoi cung hoat dong
Nhiều người yêu nghệ thuật đều cảm thấy tiếc, như đạo diễn kì cựu của dòng phim tài liệu Việt Nam - NSND Nguyễn Thước cũng phải nói rằng, "Hanoi Cinematheque một góc để hoài niệm những hồi ức đẹp đẽ".
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.