Hé lộ các dự án đầu tư nghìn tỷ của Tập đoàn Mikazuki vào Đà Nẵng

Ngoài khách sạn 5 sao vừa khánh thành, Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) sẽ đầu tư phố đêm và cầu đi bộ vượt đường Nguyễn Tất Thành chạy dọc ven biển ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

 Khách sạn 5 sao Mikazuki. (Ảnh: Văn Luận).

Ngày 8/6, Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) đã khai trương khách sạn 5 sao Mikazuki trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Tổng Giám đốc Tập đoàn Mikazuki Odaka Yoshimune cho biết, khách sạn có quy mô 22 tầng gồm 294 phòng, diện tích 70 đến 400 m2.

Bên cạnh công trình khách sạn, Tập đoàn Mikazuki trước đó đã đưa vào hoạt động tổ hợp khu vui chơi giải trí Mikazuki 365. Cả hai công trình thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Da Nang Mikazuki với tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng, quy mô 13 ha.

Về kế hoạch đầu tư thời gian tới, ông Odaka Yoshimune cho biết, năm 2023 sẽ đầu tư thêm phố đêm và cầu đi bộ.

 Phối cảnh cầu đi bộ mà Tập đoàn Mikazuki sẽ đầu tư ở đường Nguyễn Tất Thành, quận Liên Chiểu. (Ảnh: Văn Luận).

Trước đó hồi tháng 4, ông Odaka Yoshimune đến thăm, chào xã giao lãnh đạo Thành ủy và Thường trực HĐND TP Đà Nẵng. 

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, ủng hộ việc Tập đoàn Mikazuki sẽ triển khai xây dựng dự án cầu đi bộ và phố đêm tại quận Liên Chiểu trong năm 2023, đồng thời cam kết với vai trò giám sát, HĐND thành phố sẽ theo dõi, đôn đốc UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, thẩm định, cho ý kiến để dự án sớm triển khai.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND thành phố mong muốn Tập đoàn Mikazuki tiếp tục nghiên cứu, đầu tư thêm các dự án khác.

Hồi tháng 7/2019, làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng, phía Tập đoàn Mikazuki đã bày tỏ mong muốn được đầu tư 50 triệu USD xây dựng chợ đêm và phố đi bộ.

Tiếp đó, cuối năm 2021, lãnh đạo TP Đà Nẵng có buổi kiểm tra thực tế dự án Mikazuki, phía doanh nghiệp cho biết đang tiến hành các thủ tục để sớm triển khai cầu đi bộ bắc qua đường Nguyễn Tất Thành.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.