Hé lộ nguyên nhân vụ 'xe điên' tông liên hoàn trên phố Đỗ Quang khiến 2 mẹ con nhập viện

Liên quan đến vụ xe ô tô tông liên hoàn trên phố Đỗ Quang (Hà Nội), Công an quận Cầu Giấy cho biết tài xế điều khiển xe gây tai nạn là Nguyễn Văn Thắng, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn kiểm tra nồng độ cồn với lái xe không phát hiện vi phạm.

VụSáng 14/5, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: Người điều khiển ô tô mang biển số 29A-178.65 gây tai nạn liên hoàn tại phố Đỗ Quang (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) vào sáng cùng ngày là Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1973, trú ở Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội).

Hé lộ nguyên nhân vụ xe điên tông liên hoàn trên phố Đỗ Quang khiến 2 mẹ con nhập viện - Ảnh 1.

Chiếc xe sau khi tông liên hoàn là do không làm chủ tốc độ. (Ảnh: Otofun/FB).

Lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn tài xế Nguyễn Văn Thắng nhưng không phát hiện sự vi phạm và bước đầu xác định nguyên nhân tai nạn là do tài xế Thắng không làm chủ tốc độ.

Trước đó, vào hồi 7h ngày 14/5, tại phố Đỗ Quang đã xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa hai ô tô và một xe máy.

Cụ thể, ô tô mang biển kiểm soát 29A-178.65 lưu thông trên phố Đỗ Quang đi về phố Hoàng Ngân (quận Cầu Giấy) đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 30L6-0781, trên xe có hai người (chưa xác định được danh tính).

Sau đó tiếp tục va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 30A-079.22 do anh Lê Đức Bình (sinh năm 1987, trú ở phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) điều khiển.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai mẹ con người đi xe máy mang biển kiểm soát 30L6-0781 phải nhập viện cấp cứu, hai ô tô bị hư hỏng.

Chỉ huy Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Cầu Giấy cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, công an địa bàn đã bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận khám nghiệm hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra vụ việc.

chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.