Hilton, Marriott tặng phòng khách sạn miễn phí cho nhân viên y tế chống dịch Covid-19

Bắt đầu từ thứ Hai (13/4), Hilton, Marriott và American Express sẽ tặng 1 triệu phòng khách sạn cho các chuyên gia y tế tuyến đầu đang làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19, theo USA Today đưa tin.

Các phòng sẽ có sẵn cho các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, các chuyên gia y tế khẩn cấp và các nhân viên khác phục vụ công tác chống Covid-19 cho đến cuối tháng 5, theo Hilton thông báo.

"Họ thực sự là những anh hùng", Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hilton, ông Christopher J. Nassetta nói  trong một tuyên bố. "Chúng tôi rất vinh dự được mở rộng lòng hiếu khách của mình đối với "những anh hùng" trong thời gian khó khăn này".

Hilton, Marriott tặng phòng khách sạn miễn phí cho nhân viên y tế chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Một khách sạn Hilton ở Cherry Hill, New Jersey. (Ảnh: William Thomas)

Đại học bác sĩ cấp cứu Mỹ - các bác sĩ y khoa khẩn cấp là một trong 10 nhóm y tế được các công ty cung cấp phòng lưu trú.

"Sẽ luôn có một phòng khách sạn an toàn, sạch sẽ và thoải mái đang chờ bạn, nơi có thể tạo ra tất cả sự khác biệt trên thế giới ngay khi cuối ca trực dài đầy mệt mỏi và áp lực", ông William Jaquis, chủ tịch của nhóm cho biết.

Marriott cũng đang quyên góp 10 triệu đô la tiền khách sạn cho các bác sĩ và y tá. Những nỗ lực của tập đoàn này tập trung vào các khu vực của nước Mỹ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi Covid-19, bao gồm New York và Newark, New Jersey; New Orleans; Detroit; Los Angeles; Las Vegas và Washington.

Marriott đang để khách hàng của mình quyên tặng điểm thưởng cho nhiều nỗ lực cứu trợ cho người dân và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, bao gồm World Central Kitchen, Unicef, Hội chữ thập đỏ Mỹ, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Khoảng 80% phòng khách sạn trên toàn quốc trống rỗng, theo STR, một công ty phân tích dữ liệu ngành khách sạn công bố.

Chip Rogers, chủ tịch và CEO của Hiệp hội Nhà nghỉ và Khách sạn nói với USA Today rằng đại dịch có thể khiến một nửa số khách sạn ở Mỹ phải đóng cửa.

"Có khoảng 56.000 khách sạn trên khắp nước Mỹ và 25.000 trong số đó có thể đóng cửa trong vài tuần tới, ít nhất là tạm thời", theo Rogers.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.