Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thêm lần lỡ hẹn vận hành đoạn trên cao

Sau lần lỡ hẹn về đích năm 2019, Hà Nội từng điều chỉnh kéo dài tiến độ, đặt mục tiêu hoàn thành, vận hành đoạn trên cao đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội vào tháng 4 này.

Video đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 1.

Cuối tháng 7/2019, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, trong đó tháng 4/2021 đưa vào khai thác, vận hành 8,5 km đoạn tuyến trên cao, sau đó vừa khai thác vừa xây dựng đoạn ngầm còn lại để khai thác toàn tuyến vào tháng 12/2022. Trong ảnh: Đoạn tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đi qua đường Cầu Giấy.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 2.

Tuy nhiên, theo Báo Giao thông, ngày 30/10, Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội thông tin, mục tiêu của dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn - ga Hà Nội là đưa vào khai thác, vận hành 8,5 km đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) vào nửa cuối năm 2021. Tức là lùi khoảng nửa năm so với quyết định của TP Hà Nội. Trong ảnh: Tuyến đường sắt đi qua đường Xuân Thủy, đoạn dự án Rubik 360 đang xây dựng.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 3.

Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận về dự án này vào đầu tháng 4/2021 - thời điểm "chốt" khai thác đoạn trên cao.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 4.

Theo ghi nhận, hiện việc hoàn thiện các nhà ga của tuyến đường sắt vẫn đang dở dang.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 5.

Hình ảnh nhà S8 đối diện ĐH GTVT.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 6.

Hình ảnh ngổn ngang ở khu vực xây dựng lối lên xuống của nhà ga S6 đoạn tòa nhà Indochina.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 7.

Nhà ga S5 ở nút giao Trần Vỹ - Hồ Tùng Mậu cũng chưa hoàn thiện mái che lối lên xuống.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 8.

Hình ảnh đoạn tuyến đường sắt đi qua khu vực nghĩa trang Mai Dịch, hướng về Cầu Diễn đầu tháng 4/2021.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 9.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và 4 km đi ngầm, đi qua quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm được khởi công từ tháng 9/2010 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ ngày khai thác đoạn trên cao trong khi đoạn ngầm đang thi công.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 10.

Chưa đi vào khai thác, hiện các trụ của tuyến đường sắt này đang treo đầy biển quảng cáo, sơn vẽ vá xe.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 11.

Lối lên xuống các nhà ga chưa thi công xong cũng trở thành nơi đậu xe của người dân.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 12.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 13.

Nhiều khu vực nhà ga vẫn đang quây tôn.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 14.

Hình ảnh tại nhà ga số 3 trên đường Cầu Diễn.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 15.

Hình ảnh đoạn tuyến qua đường Cầu Diễn nhìn từ ngã tư Nhổn.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 16.

Hình ảnh tại nhà ga S1 đối diện ĐH GTVT.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 17.

Nhà ga này cũng mới đang hoàn thiện phần mái che lối lên xuống.

Hình ảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội khi 'đến hẹn' vận hành đoạn trên cao - Ảnh 18.

Tháng 2/2021, khi làm việc tại dự án, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã nhấn mạnh: "Tinh thần chung quyết tâm quý 4 năm nay vận hành đoạn trên cao của tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn – ga Hà Nội".