12 vị trí ga dừng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

Dự án metro số 3 của TP Hà Nội có chiều dài 12,5 km với 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, dự kiến khai thác thương mại vào năm 2021.
12 vị trí ga dừng tuyến đường sắt đô thị số 3 của Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyến metro số 3 Nhổn - ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5 km (trong đó 8,5 km đi trên cao, 4 km đi ngầm) với tổng mức đầu tư gần 1,5 tỉ USD từ nguồn vốn vay ODA. Đây là tuyến metro thứ hai của TP Hà Nội được đưa vào hoạt động sau tuyến số 2A. Dự kiến, đoạn trên cao sẽ được đưa vào khai thác thương mại vào năm 2021, đoạn ngầm từ tháng 12 năm 2022. (Ảnh: 12 ga dừng của tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội, màu đỏ là các ga ngầm).

Những dự án đáng chú ý nằm dọc đường Vành đai 1 của Hà Nội - Ảnh 1.

Điểm đầu của tuyến đường sắt đô thị số 3. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Từ khu depot nằm trên đường Tây Tựu, đoàn tàu bắt đầu đi lên cao để đến ga Nhổn (ga S1).

Những dự án đáng chú ý nằm dọc đường Vành đai 1 của Hà Nội - Ảnh 3.

Từ ga Nhổn đi về hướng Cầu Diễn hơn 1 km là ga Minh Khai (ga S2). Nằm giữa 2 ga này có chợ đầu mối Minh Khai và nhiều nhà máy, xí nghiệp.

Những dự án đáng chú ý nằm dọc đường Vành đai 1 của Hà Nội - Ảnh 4.

Ga Phú Diễn (ga S3) nằm cách đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển khoảng 70 m.

Những dự án đáng chú ý nằm dọc đường Vành đai 1 của Hà Nội - Ảnh 5.

Ga Cầu Diễn (ga S4) nằm sát cầu Cầu Diễn, thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm. Cách vị trí này khoảng 100 m là tòa chung cư 199 Hồ Tùng Mậu (COWA Tower).

Những dự án đáng chú ý nằm dọc đường Vành đai 1 của Hà Nội - Ảnh 6.

Nằm tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ - Trần Vỹ là ga Lê Đức Thọ (ga S5). Xung quanh ga dừng này có ĐH Thương Mại, Học viện Hàn lâm Múa Việt Nam. Đi về hướng Lê Đức Thọ khoảng 500 m là hàng loạt dự án chung cư thuộc KĐT Mỹ Đình 1.

Tuyến metro số 3 tiếp tục đi vào địa phận quận Cầu Giấy và dừng tại Ga ĐH Quốc gia Hà Nội (ga S6). Vị trí này nằm trên đường Xuân Thủy, ngay cạnh nút giao  Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu - Cầu vượt Mai Dịch, đối diện với trường ĐH Sư phạm Hà Nội và tòa nhà Indochina Plaza. (Ảnh: Hoàng Huy, Hạ Vũ).

Những dự án đáng chú ý nằm dọc đường Vành đai 1 của Hà Nội - Ảnh 8.

Ga Chùa Hà (ga S7) nằm ở nút giao Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh, trước tòa nhà Discovery Complex và tòa nhà Bamboo Airways Tower (FLC Twin Tower Cầu Giấy).

Cạnh nút giao Cầu Giấy - Đê La Thành - Vành đai 2 là ga Cầu Giấy (ga S8). Vị trí này đối diện trường ĐH Giao thông Vận tải, gần đền Voi Phục. Từ đây, tuyến metro số 3 bắt đầu hạ thấp về hướng Kim Mã để đi ngầm. (Ảnh: Hoàng Huy, Hạ Vũ).

Những dự án đáng chú ý nằm dọc đường Vành đai 1 của Hà Nội - Ảnh 10.

Ga Kim Mã (ga S9) là ga ngầm đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Vị trí này thuộc địa phận phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, ngay dưới chân Vinhomes Metropolis. Cách đó khỏang 300 m, nằm trên đường Liễu Giai cũng có một ga ngầm khác thuộc tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc.

Từ ga Kim Mã đi về hướng ngã 5 Giảng Võ là vị trí của ga ngầm Cát Linh (ga S10). Ga này nằm trên đường Cát Linh, bên dưới khách sạn Pullman Hà Nội. Cách đó khoảng 150 m trên phố Hào Nam là ga Cát Linh thuộc tuyến metro số 2A Cát Linh - Hà Đông.

Những dự án đáng chú ý nằm dọc đường Vành đai 1 của Hà Nội - Ảnh 12.

Ga ngầm Văn Miếu (ga S11) nằm tại nút giao Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Từ đây đoàn tàu sẽ đi về hướng Trần Quý Cáp để đến ga Hà Nội.

Những dự án đáng chú ý nằm dọc đường Vành đai 1 của Hà Nội - Ảnh 13.

Ga ngầm S12 nằm cạnh nút giao Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn, ngay trước cổng Ga Hà Nội. Đây là ga ngầm, đồng thời là ga dừng cuối cùng của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.