Hình ảnh đường từ Vũ Quỳnh đến đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng sau nhiều năm thi công

Tuyến đường từ đường Vũ Quỳnh đến đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang xây dựng ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có chiều dài hơn 1,4 km.

Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Vũ Quỳnh đến đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng có chiều dài hơn 1,4 km. Dự án đường này thuộc các phường Phú Đô, Mỹ Đình 1 và Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. 

Đây là tuyến đường quan trọng của quận Nam Từ Liêm, kết nối với đường Mễ Trì và đường từ Mễ Trì đi Đỗ Đức Dục đang được xây dựng. Theo quy hoạch phân khu H2-2, tuyến đường này rộng 40 m.

Dự án này có rất ít thông tin, trên biển báo tại công trường chỉ ghi tiến độ thi công là 450 ngày kể từ ngày khởi công. Đến thời điểm hiện tại, đoạn nối với đường Vũ Quỳnh gần chung cư Emerald Mỹ Đình vẫn chưa xong GPMB.

Đoạn hoàn thiện nhất của dự án là đoạn qua chung cư MHDI trong ngõ 180 Đình Thôn.
Đây là dự án đường đi qua khu dân cư, UBND phường Mỹ Đình 1, Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội, Cung thể thao dưới nước...

Tuyến đường này đã thi công nhiều năm, hiện người dân tận dụng những đoạn đã hoàn thiện để di chuyển.

Hiện tại, đoạn tuyến từ phía sau Cung thể thao dưới nước đến đường Mỹ Đình 2 đang xây dựng.

Khu vực này xây dựng từng đoạn khá ngắn khi có mặt bằng.

Đoạn tiếp giáp Cung thể thao dưới nước mới thảm  nhựa được một đoạn.
Đoạn từ Cung thể thao đến đường Mỹ Đình 2 đang GPMB.

Dự án triển khai cầm chừng, cống hộp chắn lối vào nhiều khu dân cư thôn Nhân Mỹ.

Dự án này gặp khó trong vấn đề GPMB.

Đến thời điểm hiện tại, dự án cũng đã xây dựng được đoạn từ đường Mỹ Đình 2 đến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ.
Đoạn tuyến này ngang đường Mỹ Đình 2 khiến phương tiện phải đi vòng.
Đoạn giao cắt với đường Mỹ Đình 2 có khá nhiều phương tiện di chuyển.

Khu vực nút giao này cũng có nhiều cột điện chưa di dời.

chọn
Cho vay bất động sản tại nhiều ngân hàng tăng mạnh, trái phiếu doanh nghiệp chờ bứt phá
Khép lại năm 2024, tín dụng bất động sản vẫn khẳng định vai trò là nguồn vốn chủ lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường, trong khi xu hướng phát hành trái phiếu tiếp tục chậm lại bởi sự thận trọng của các chủ đầu tư. Bước vào chu kỳ mới, thị trường tín dụng và trái phiếu bất động sản được kỳ vọng sẽ được giải quyết các vướng mắc pháp lý nhờ các chính sách của Chính phủ.