Hà Nội trời tối đen như mực giữa ban ngày, mưa to gió lớn khắp các quận huyện

Bầu trời Hà Nội vào trưa nay đang rất sáng và quãng đãng, đầu buổi chiều đã có mưa rất to, gió mạnh ở nhiều khu vực.

Do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc, Hà Nội đã có mưa từ đêm qua. Sáng nay, dù có mưa nhưng bầu trời Hà Nội rất sáng và quãng đãng. Tuy nhiên, tới khoảng 14h chiều, trời bỗng "tối đen như mực", mưa lớn bao phủ khắp nơi. Các phương tiện giao thông phải bật đèn di chuyển giữa ban ngày. 

(Nguồn: Mai Oanh).

Hà Nội trời tối đen như mực giữa ban ngày, mưa to gió lớn khắp các quận huyện - Ảnh 1.

Nhiều khu vực Hà Nội trời tối như mực.

Hình ảnh Hà Nội đầu giờ chiều nay, bầu trời âm u, nhiều nơi mưa to, gió mạnh - Ảnh 1.

Tại quận Thanh Xuân. (Ảnh: Nguyễn Hồng Đức).

Hình ảnh Hà Nội đầu giờ chiều nay, bầu trời âm u, nhiều nơi mưa to, gió mạnh - Ảnh 2.

Hình ảnh Hà Nội đầu giờ chiều nay, bầu trời âm u, nhiều nơi mưa to, gió mạnh - Ảnh 3.

Tại quận Bắc Từ Liêm. (Tùng/Ký Sự Đường Phố - BEATVN)

Hình ảnh Hà Nội đầu giờ chiều nay, bầu trời âm u, nhiều nơi mưa to, gió mạnh - Ảnh 4.

Bầu trời nhiều mây, âm u. (Ảnh: Phạm Xuân Văn)

Hình ảnh Hà Nội đầu giờ chiều nay, bầu trời âm u, nhiều nơi mưa to, gió mạnh - Ảnh 5.

Mưa to khiến chợ Hà Đông bị ngập. (Ảnh: Linh Linh Phạm).

Hình ảnh Hà Nội đầu giờ chiều nay, bầu trời âm u, nhiều nơi mưa to, gió mạnh - Ảnh 6.

Mưa lớn tại Nam Từ Liêm. (Ảnh: Hồng Sâu).

Mưa to, gió lớn khu vực đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m nên trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông. Từ đêm nay do kết hợp với không khí lạnh nên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Bắc Trung Bộ có mưa dông, từ chiều mai mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ ngày mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.