HLV Eriksson tuyên chiến với ĐT Việt Nam

Sau khi cùng các học trò giành vé vào bán kết AFF Cup 2018, HLV Eriksson cùng với thủ quân của Philliines rất háo hức và tự tin đưa ra lời tuyên chiến với ĐT Việt Nam.
hlv eriksson tuyen chien voi dt viet nam

Ở lượt trận đấu cuối bảng B tại AFF Cup 2018 tối 25/11, đội tuyển Philippines của HLV Eriksson đã giành được trận hòa không bàn thắng trước Indonesia. Kết quả này là vừa đủ để Philippines giành vé vào bán kết AFF Cup 2018 với vị trí nhì bảng B.

Đánh giá về trận đấu sắp tới, HLV Eriksson của ĐT Philippines cho biết: “Chúng tôi còn 1 tuần nữa để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian vừa đủ để toàn đội dưỡng sức cũng như tìm ra kế sách phù hợp. Tôi tự tin Philippines sẽ giành được kết quả tốt trước Việt Nam”.

Vị chiến lược gia người Thụy Điển cũng thừa nhận các học trò của mình đã có một trận đấu khó khăn trước Indonesia ở lượt trận đấu tối ngày 25/11 vừa qua: “Chúng tôi đã có trận đấu rất khó khăn trên sân Indonesia. Philippines đã chơi không tốt như kỳ vọng và tỉ số hòa là chấp nhận được, bởi lẽ Thái Lan có hiệu số quá cao”. HLV Sven-Goran Esiksson cho rằng nếu các học trò của mình giành được chiến thắng ở trận đấu tối qua sẽ là tốt hơn. Tiếc rằng các chân sút của đội khách đã không tận dụng thành công những cơ hội được tạo ra trong trận đấu.

Còn thủ quân ĐT Philippines, Phil Younghusband đã nhắc lại kỷ niệm đẹp khi đánh bại ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình cách đây 8 năm: "Chiến thắng trên sân tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2010 là một trải nghiệm tuyệt vời của tôi. Nhưng cuộc đối đầu sắp tới rất khác. Hai đội tuyển đã có nhiều thay đổi".

Philippines năm nay được đánh giá là một tập thế rất đáng gờm, bao gồm các cầu thủ thi đấu ở châu Âu và được dẫn dắt bởi một HLV danh tiếng như Sven Goran Eriksson. Bằng chứng là việc họ đã xuất sắc có một trận hoà trước Thái Lan trong thế trận áp đảo với nhiều cơ hội được tạo ra. Do đó, thầy trò Park Hang Seo cần thi đấu thận trọng và không được phép để lộ những điểm yếu cho đối thủ khai thác.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.