Trường hợp nào Việt Nam mất vé bán kết?

Giữ được vị trí nhì bảng A sau trận hòa kịch tính không bàn thắng với chủ nhà Myanmar nhưng Việt Nam vẫn có nguy cơ sớm bị loại nếu thua Campuchia ở sân Hàng Đẫy tối 24-11 còn Malaysia thắng Myanmar vừa đủ...

Với trận hòa 0-0 tối 20-11, Myanmar và Việt Nam tiếp tục giữ hai vị trí đầu bảng A. Cả hai đội cùng 7 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại là +5. Tuy nhiên, Myanmar tạm xếp trên nhờ ghi 7 bàn thắng so với 5 của Việt Nam.

Ở vòng bảng AFF Cup năm nay, BTC đưa tiêu chí ưu tiên tính hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng rồi mới đối đầu trực tiếp nếu 2 đội bằng điểm.

truong hop nao viet nam mat ve ban ket
Nguồn ảnh: Bongdaplus.vn

Ở lượt trận cuối vào 19 giờ 30 phút ngày 24-11, Myanmar phải làm khách trên sân Malaysia, đội hiện có 6 điểm, còn Việt Nam trở lại sân nhà tiếp Campuchia.

Việt Nam cần phải giành ít nhất 1 điểm trước Campuchia mới tự quyết định vé vào bán kết, trừ phi Malaysia thua Myanmar.

Nếu hòa Campuchia, Việt Nam sẽ xếp nhì bảng và có nguy cơ đối mặt Thái Lan (nhiều khả năng đầu bảng A ở bán kết); đội nhất bảng lúc đó là Myanmar nếu đội này không thua Malaysia; ngược lại, nếu Malaysia thắng, họ sẽ nhất bảng.

Còn nếu Việt Nam thắng Campuchia, thầy trò ông Park chỉ nhì bảng sau Myanmar nếu đội này thắng Malaysia với tỉ số sau cho hiệu số bàn thắng bại hoặc chỉ số phụ hơn Việt Nam.

Trong trường hợp CĐV Việt Nam không mong chờ nhất, thầy trò ông Park thua Campuchia, đội sẽ bị loại nếu Malaysia thắng Myanmar sao cho hiệu số bàn thắng bại (hoặc chỉ số phụ khác) của Việt Nam tiếp tục kém Myanmar.

Nếu Việt Nam thua Campuchia còn Malaysia hòa Myanmar, khi đó Việt Nam và Malaysia có cùng 7 điểm; lúc đó, hai đội phải so sánh hiệu số bàn thắng bại hoặc tổng số bàn thắng để xác định đội đoạt vé thứ nhì của bảng A. Việt Nam (hiệu số +5) rất khó bị loại trừ phi thua đậm Campuchia 5 bàn. Malaysia hiện có hiệu số +1.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.