HLV MU đòi VAR, đuổi cầu thủ Barca vì dùng tay chơi bóng

HLV Ole Gunnar Solskjaer cho rằng tiền vệ Sergio Busquets lẽ ra phải bị đuổi khỏi sân nếu các trọng tài quyết đoán hơn.

Barcelona nắm lợi thế với chiến thắng tối thiểu trước Man Utd trong trận tứ kết lượt đi Champions League diễn ra sáng 11/4.

Tình huống diễn ra trong hiệp 2 khi tiền vệ Busquets để bóng chạm tay, ngăn cản quả tạt của McTominay. Dẫu vậy trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp diễn và Busquets thì không phải nhận hình phạt nào.

Đáng nói là trước đó Busquets đã phải nhận một thẻ vàng. Anh liên tục phạm lỗi trong hiệp 1 với Pogba và McTominay. Do đó, nếu trọng tài cắt còi và phạt thẻ vàng tiền vệ người Tây Ban Nha trong tình huống để bóng chạm tay, anh sẽ bị đuổi khỏi sân.

Đây cũng là điều mà HLV Ole Gunnar Solskjaer mong muốn. Theo quy định, những tình huống dẫn đến bàn thắng hoặc thẻ đỏ thì trọng tài mới tham khảo VAR.

HLV MU đòi VAR, đuổi cầu thủ Barca vì dùng tay chơi bóng - Ảnh 1.

Pha bóng chạm tay Busquets trong hiệp 2.

Nhà cầm quân người Na Uy dẫn trường hợp của Danny Rose trong trận đấu với Man City. "Tại sao Danny Rose lại bị thẻ vàng (còn Busquets thì không)? Khác biệt là sự quyết đoán và nhất quán", Solskjaer đặt lại vấn đề.

Ở pha bóng chạm tay của Busquets, trọng tài không dùng VAR vì nó diễn ra ngoài vòng cấm, tức không phải là trường hợp dẫn đến bàn thắng.

Về kết quả trận đấu, MU đã để thua ngay trên sân nhà với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ pha đốt đền của Luka Shaw.

MU đang gặp khá nhiều bất lợi trước trận lượt về tại Camp Nou. Tuy nhiên HLV Solskjaer vẫn thể hiện niềm tin: "Trên sân khách, chúng tôi từng hạ Juventus và PSG. Giờ MU phải tới Barcelona và làm điều tương tự. Chúng tôi biết mình có cơ hội. Giờ không phải là lúc nghĩ về những gì đã qua. Chúng tôi phải tiến lên".

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.