Hoàng tử Anh quyết tâm ngăn chặn nạn săn bắn các loại động vật hoang dã

Sáng nay (17/11), Hoàng tử Anh William cùng các nhà lãnh đạo cấp cao đã có những tuyên bố mạnh mẽ, phòng chống buôn bán trái phép các loại động vật, thực vật hoang dã.
hoang tu anh quyet tam ngan chan nan san ban cac loai dong vat hoang da

Phiên khai mạc hội nghị Hà Nội về chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã (Hà Nội IWT) được diễn ra vào sáng nay, là sự tiếp nối Hội nghị lần thứ I ở London, Vương Quốc Anh (2014) và lần thứ 2 tại Kasane, Botwana (2015). (Ảnh Chí Hiếu)

hoang tu anh quyet tam ngan chan nan san ban cac loai dong vat hoang da

Tại phiên làm việc đầu tiên của hội nghị có sự tham gia Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam - bà Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng nước CHDCND Lào - ông Sonxay Siphandone; Hoàng tử Vương quốc Anh - ngài William, Công tước xứ Cambridge; Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, TGĐ Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp Quốc - ông Yury Fedotov; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - ông Nguyễn Xuân Cường. Cùng với đó còn có sự tham dự của một số Bộ trưởng, Thứ trưởng các bộ chuyên ngành cùng trường đoàn của 46 quốc gia, Liên minh Châu Âu, 7 tổ chức quốc tế, hơn 40 tổ chức liên chính phủ, phi chính phủ, với 250 đại biểu và 50 cơ quan báo chí trong và ngoài nước tham dự. (Ảnh Chí Hiếu)

hoang tu anh quyet tam ngan chan nan san ban cac loai dong vat hoang da
Hoàng tử Vương quốc Anh - ngài William, Công tước xứ Cambridge cùng các nhà lãnh đạo của hơn 45 quốc gia cũng tham dự Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã. (Ảnh Chí Hiếu)
hoang tu anh quyet tam ngan chan nan san ban cac loai dong vat hoang da
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, TGĐ Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp Quốc - ông Yury Fedotov. ( Ảnh Chí Hiếu)
hoang tu anh quyet tam ngan chan nan san ban cac loai dong vat hoang da

Hội nghị lần này sẽ thông qua Tuyên bố Hà Nội về chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã. Dự thảo tuyên bố xác định buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật nguy cấp trái pháp luật là hành vi phạm tội; thống nhất nhận thức và phối hợp hành động chung; các giải pháp hài hòa hóa thể chế, pháp luật; tăng cường thực thi luật và chia sẻ thông tin, hỗ trợ nâng cao năng lực; đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên, phát triển sinh kế bền vững. (Ảnh Chí Hiếu)

hoang tu anh quyet tam ngan chan nan san ban cac loai dong vat hoang da

Phát biểu tại buổi lễ Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam - bà Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ: “Từ những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của đa dạng sinh học và vai trò của các loài động vật và thực vật hoang dã đối với con người, nhất là việc cung cấp các dịch vụ sinh thái, điều hòa nguồn nước, sức khỏe, kinh tế và phòng chống thiên tai, Nhà nước Việt Nam đã quan tâm đến việc bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài bị nguy cấp". (Ảnh Chí Hiếu)

hoang tu anh quyet tam ngan chan nan san ban cac loai dong vat hoang da
"Một trong những công việc khá nặng nề của chúng ta hôm nay là cần phải đánh giá lại tình hình thực hiện các tuyên bố phân tích kỹ hơn những cam kết mà cộng đồng quốc tế, các quốc gia thành viên đã hoàn thành, xác định các thách thức, trở ngại trong hoạt động đấu tranh với vấn nạn buôn bán trái phép các loại động vật, thực vật hoang dã”, Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam - bà Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh. (Ảnh Chí Hiếu)
hoang tu anh quyet tam ngan chan nan san ban cac loai dong vat hoang da

Cũng trong phiên khai mạc hội nghị diễn ra vào sáng ngày hôm nay, Hoàng tử Vương quốc Anh - ngài William, Công tước xứ Cambridge cũng phát biểu: “Chúng ta đã có những tuyên bố tại London, thông qua các sáng kiến để cùng nhau bảo vệ, chống nạn buôn bán động vật hoang dã từ các nước quốc tế. Trong 7 năm năm qua, 30% số lượng voi đã bị săn bắn. Chúng ta cần có những giải pháp sáng tạo hơn trong công tác bảo vệ động vật hoang dã”. (Ảnh Chí Hiếu)

hoang tu anh quyet tam ngan chan nan san ban cac loai dong vat hoang da
Hoàng tử Vương quốc Anh - William đánh giá cao nỗ lực của các quốc gia trong công tác ngăn chặn buôn bán động vật và thực vật hoang dã. Ngài cũng đề nghị các nước đẩy mạnh hơn để ngăn chặn hành động giết hại, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã. (Ảnh Chí Hiếu)
hoang tu anh quyet tam ngan chan nan san ban cac loai dong vat hoang da
Sau phiên khai mạc, vào cuối buổi sáng ngày hôm nay Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Hoàng tử Vương quốc Anh, cùng đại diện hơn 45 quốc gia tham dự đã cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh Chí Hiếu)
hoang tu anh quyet tam ngan chan nan san ban cac loai dong vat hoang da
Theo dự kiến vào cuối buổi chiều nay (17/11), hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố Hà Nội về chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã. Trong sáng ngày mai (18/11), sẽ diễn ra phiên họp mở rộng, có sự tham gia của đại diện các cơ quan chính phủ, quốc tế và các tổ chức phi chính phủ, họp bàn đưa ra các hành động cụ thể khi triển khai Tuyên bố Hà Nội. (Ảnh Chí Hiếu)
chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.