Hơn 30 hộ dân hồi hộp sống trong chung cư 50 năm tuổi giữa phố Tây Sài Gòn

Lí do hơn 30 hộ dân vẫn chưa chịu rời khu chung cư Bùi Viện gần 50 năm tuổi ở ngay "phố Tây" quận 1, dù chung cư xuống cấp nghiêm trọng, buộc tháo dỡ, di dời khẩn cấp, vì cho rằng các chính sách không rõ ràng.
DSC05619

Nằm tại trung tâm quận 1, chung cư 155-157 Bùi Viện được xếp loại D về mức độ nguy hiểm, thuộc diện phải di dời khẩn cấp.

DSC05627

Gần 50 năm tuổi, chung cư này có diện tích khoảng 600 m2, cao 7 tầng.

DSC05616

DSC05594

Theo kế hoạch, ngày 4/6 toàn bộ người dân tại đây phải di dời, song đến nay vẫn còn hơn 30 trên tổng số 95 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

DSC05618

Phía dưới chung cư vẫn tiếp tục giữ xe thu phí cho khách đến tham quan phố Tây Bùi Viện.

DSC05642

Ông Lê Duy Mạnh (40 tuổi, ngụ phường Phạm Ngũ Lão) cho biết: "Vấn đề lớn nhất khiến chúng tôi chưa an tâm rời đi là chưa rõ ràng việc có được tái định cư tại chỗ hay không, đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời chính thức của quận".

DSC05598

Điều quan trọng không kém khiến hơn 30 hộ dân tại đây boăn khoăn, chưa bàn giao mặt bằng đến từ chính sách hỗ trợ tạm cư.

DSC05599

Trước đó, quận đã tổ chức hướng dẫn các hộ dân tham quan, lựa chọn căn hộ tạm cư theo nguyên tắc "hộ dân sử dụng một căn hộ tại chung cư 155 – 157 Bùi Viện được lựa chọn một căn hộ tạm trong danh sách quỹ nhà tạm cư".

DSC05604

Trường hợp người dân không đồng ý nhận căn hộ tạm cư sẽ được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà tạm cư với mức: 4 nhân khẩu trở xuống được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng, từ 5 nhân khẩu trở lên, mỗi nhân khẩu sẽ nhận thêm 1,25 triệu/tháng, nhưng không quá 15 triệu đồng/tháng/căn hộ.

DSC05605

Thế nhưng, việc nhà tạm cư ở Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) cách xa trung tâm hay phải chi số tiền lớn để sửa chữa chung cư 212 Nguyễn Trãi khiến người dân vô cùng hoang mang.

DSC05609

"Nhưng nếu không đồng ý ở nhà tạm cư, chúng tôi chỉ được nhận 5 triệu đồng mỗi tháng, đây là mức hỗ trợ từ năm 2012, và áp dụng cho tất cả các quận. Mức hỗ trợ này không hợp lí, chưa kể đến việc ở quận 1 đắt đỏ thì hàng năm đều có trượt giá", một người dân sống tại đây chia sẻ.

DSC05613

Theo đó, người dân đề nghị được chính quyền ban hành mức hỗ trợ tạm cư mới có tính thêm mức trượt giá, lạm phát hàng năm, thị trường cho thuê nhà tại khu vực quận 1 và lân cận.

DSC05615

DSC05633

Liên quan vấn đề này, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1 vào tối 8/7, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết: "Trước hết, chúng tôi đã giao cho chủ tịch các quận, huyện tập trung xử lí vấn đề này. Quá trình làm phải sát sao, cụ thể, từ chuyện tái định cư tại chỗ thế nào, tạm cư ra sao... đều phải tính toán cho phù hợp. Tôi đề nghị phải hết sức cụ thể và khẩn trương, không để kéo dài".