Cử tri quận 1: Kế hoạch di dời khỏi chung cư Bùi Viện hết sức sơ sài

Bên cạnh việc phải sống "treo" theo dự án tứ giác Nguyễn Cư Trinh, cử tri quận 1 còn chỉ ra nhiều bất cập trong việc di dời khỏi căn chung cư được xếp loại D về mức độ nguy hiểm ở trung tâm thành phố.

Người dân sống "treo" 27 năm theo dự án

Tối 8/7, tổ đại biểu HĐND TP khoá IX đơn vị quận 1 với sự tham gia của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp xúc cử tri quận này, trước kì họp thứ 15 của HĐND TP.

DSC05569

Tổ đại biểu HĐND TP khoá IX đơn vị quận 1 tổ chức buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Kỳ Hoa).

Là cử tri đầu tiên có ý kiến, bà Phan Phương Tiến cho biết: "Nguyễn Cư Trinh là phường có dự án giải toả đầu tiên của quận 1 vào năm 1992. Đến nay, đã 27 năm người dân phải sống trong khu quy hoạch treo. Trước đó, dự kiến tháng 9/2018 hoàn thành bàn giao xong mặt bằng, nhưng đến nay vẫn chỉ dừng lại ở việc đo đạc, chưa công bố giá bồi thường đền bù, hỗ trợ giải toả… khiến cho cuộc sống của người dân tại khu dự án hoang mang, mọi sinh hoạt quyền lợi cứ treo theo dự án".

Phần lớn người dân tại đây phải kí hợp đồng, trả tiền thuê nhà. Theo thống kê của đội thu phí riêng khu phố 8 vào tháng 10/2017, số tiền ghi nợ thu phí thuê nhà đến hơn 2,3 tỉ đồng. Qua các buổi tiếp xúc cử tri trước, phía cho thuê đã có thông báo tạm ngưng thu tiền nhà, ngưng truy thu tiền nhà tại khu vực nhà 245 Nguyễn Trãi.

DSC05573

Cử tri Phan Phương Tiến. (Ảnh: Kỳ Hoa)

"Tuy nhiên, cử tri có kiến nghị việc ngưng thu tiền thuê nhà, ngưng truy thu tiền thuê nhà đến khi thực hiện dự án thì có được xoá trắng số tiền ghi nợ trước khi có thông báo tạm ngưng thu tiền thuê nhà, ngưng truy thu tiền thuê nhà không hay được thực hiện cộng dồn số tiền?", bà Tiến đặt vấn đề.

Theo nữ cử tri, UBND quận 1 đã có công văn số 1862 về việc xin ý kiến TP giải quyết vướng mắc tại khu nhà 245 Nguyễn Trãi. "Đến nay đã gần một năm, đề nghị TP cho biết kết quả chỉ đạo đã có chưa? Đến nay được thực hiện như thế nào? Đề nghị tổ đại biểu HĐND TP đơn vị 1 trả lời và kiến nghị các cơ quan liên quan có văn bản cụ thể, rõ ràng để người dân trong khu nhà số 245 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh yên tâm", bà Tiến nhấn mạnh.

DSC05575

Cử tri Thái Văn Vàng. (Ảnh: Kỳ Hoa).

Cùng bức xúc này, cử tri Thái Văn Vàng ý kiến: "Đã qua mười mấy năm rồi, người dân trong khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh sống trong khó khăn, nhà cửa xuống cấp nhưng không dám sửa vì không biết lúc nào sẽ giải toả. Vậy khu tứ giác này có giải toả không, nếu có thì khi nào? Trường hợp không giải toả, mong chính quyền thu hồi lệnh, để người dân có thể sửa chữa nhà cửa, nâng cao chất lượng sống".

"Kế hoạch di dời khỏi chung cư Bùi Viện hết sức sơ sài"

Cử tri Lê Duy Mạnh (phường Phạm Ngũ Lão) sống tại chung cư 155-157 Bùi Viện cho biết, chung cư này nằm trong diện trước năm 1975, phải di dời. "Trong 11 tháng qua, chúng tôi có ít nhất 3 đơn kiến nghị tập thể gửi UBND quận 1 và các cấp, nhưng chưa được phản hồi bằng văn bản thoả đáng".

DSC05582

Cử tri Lê Duy Mạnh. (Ảnh: Kỳ Hoa).

Theo đó, cử tri Mạnh cho biết đơn kiến nghị tập trung những vấn đề sau: Toàn bộ cư dân có được tái định cư tại chỗ?; diện tích tối thiểu được tái định cư tại chỗ là bao nhiêu?; có phải trả tiền không; diện tích được mua thêm là bao nhiêu?; giá như thế nào?

Đặt câu hỏi về thời gian tạm cư, cử tri Mạnh chỉ ra nhà tạm cư ở Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) không phù hợp. "Chúng tôi đề nghị được chính quyền ban hành mức hỗ trợ tạm cư mới sau khi tham khảo văn bản của UBND TP HCM có tính thêm mức trượt giá, lạm phát hàng năm, thị trường cho thuê nhà tại khu vực quận 1 và lân cận", cử tri này nhấn mạnh và đề nghị được áp dụng mức hỗ trợ di dời như các hộ dân ở quận 12.

Cử tri Mạnh đánh giá, trong 3 năm qua, mọi thông tin liên quan đến kế hoạch di dời, tạm cư, tái định cư, đền bù là hết sức sơ sài. Nhiều vấn đề được cử tri này chỉ ra như không đủ quỹ nhà tạm cư ở khu vực lận cận, tiền tạm cư không đủ thuê nhà và giải ngân chậm, chưa có tiền hỗ trợ di dời, chưa biết tạm cư trong thời gian tối đa là bao lâu, đặc biệt là chưa rõ ràng về việc cư dân có được tái định cư hay không.

DSC05570

Cử tri quận 1 nêu ra nhiều vấn đề bức xúc. (Ảnh: Kỳ Hoa).

Ngoài ra, cử tri quận 1 còn đặt ra nhiều vấn đề liên quan tới biện pháp trả lại vỉa hè cho người đi bộ, trang bị trực thăng cứu hộ khi hoả hoạn, máy bay chuyên dụng về y tế, chấn chỉnh trật tự phố đi bộ Bùi Viện và xây dựng lại trụ sở khu phố 3 (phường Tân Định) bị ông Đoàn Ngọc Hải – cựu Phó chủ tịch UBND quận 1 phá bỏ trước đây…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, đối với khu tứ giác Mã Lạng – Nguyễn Cư Trinh, TP giao Sở Kế hoạch và Đầu Tư tập hợp cơ sở pháp lí để sắp tới có tham mưu lãnh đạo TP hướng triển khai. 

"Hiện lãnh đạo thành phố đang tập trung chỉ đạo xử lí nhanh dự án này, tuy nhiên vì tổng số hộ dân phải di dời rất lớn, tổng số tiền đền bù cũng không nhỏ, do đó cần phải tính toán kĩ đến phương án triển khai, theo cơ sở pháp lí chặt chẽ", Chủ tịch UBND TP HCM nêu. 

DSC05592

Ông Nguyễn Thành Phong. (Ảnh: Kỳ Hoa).

Đối với việc sửa chữa, cải tạo chung cư cũ, ông Phong cho biết các chung cư được xếp hạng D (nguy hiểm, cần xây mới) nếu để xảy ra sự cố sẽ "rất đáng tiếc". "Trước hết, chúng tôi đã giao cho chủ tịch các quận, huyện tập trung xử lí vấn đề này. Quá trình làm phải sát sao, cụ thể, từ chuyện tái định cư tại chỗ thế nào, tạm cư ra sao... đều phải tính toán cho phù hợp. Riêng chung cư 155-157 Bùi Viện, tôi đề nghị phải hết sức cụ thể và khẩn trương, không để kéo dài", ông Phong nhấn mạnh.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.