Hơn 10.000 người đi bộ bên hồ Hoàn Kiếm trong Lễ Kỉ niệm 20 năm Hà Nội được vinh danh Thành phố vì hòa bình

Sáng 13/7, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" (16/7/1999 - 16/7/2019).
1

Sáng 13/7, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ kỉ niệm 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" (16/7/1999 - 16/7/2019).

2

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đọc Diễn văn kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu ''Thành phố vì hoà bình''.

3

Tại buổi lễ, các đại biểu và đại diện UNESCO cùng nhấn nút khai trương website "Hà Nội - Thành phố sáng tạo". Website là bước đi đầu tiên trong kế hoạch xây dựng hồ sơ đề cử Hà Nội tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

4

Sau khi khai trương website, đại biểu Hà Nội, trung ương và đại diện UNESCO cùng tham gia thả chim bồ câu với thông điệp thể hiện khát vọng hòa bình và thịnh vượng.

5

Lãnh đạo TP Hà Nội cùng các đại biểu cùng đi bộ vì hòa bình và tham dự Lễ hội đường phố "Trái tim hòa bình".

6

Cùng đi bộ có hơn 10.000 nghệ nhân, nghệ sỹ và nhân dân Thủ đô.

7

Cùng với hoạt động đi bộ, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm còn diễn ra Carnival đường phố với sự xuất hiện các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong nước và quốc tế trong trang phục rực rỡ sắc màu khuấy động đường phố Hà Nội.

8

Nhiều tiết mục thu hút sự quan tâm của người dân Thủ đô.

9

Người dân và du khách đến với phố đi bộ Hồ Gươm dịp này sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng náo nhiệt, tận mắt chiêm ngưỡng những vũ điệu Carnival châu Mỹ nóng bỏng và những màn trình diễn nghệ thuật hấp dẫn như múa lửa, múa trống, xiếc,…

10

Người dân hân hoan trong Lễ Kỉ niệm 20 năm Hà Nội được vinh danh "Thành phố vì hòa bình".