Hơn 100.000 người tham dự lễ hội Tháp Bà Ponagar

Ban Quản lý Tháp Bà Ponagar Nha Trang ước tính lễ hội năm nay đón hơn 100.000 lượt khách hành hương, tham quan. Trong đó, có khoảng 5.000 đồng bào dân tộc Chăm về với lễ hội.
Hơn 100.000 người tham dự lễ hội Tháp Bà Ponagar - Ảnh 1.

Đồng bào dân tộc Chăm dâng lễ Mẹ xứ sở. Ảnh: Khánh An

Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang diễn ra hàng năm từ ngày 20-23/3 Âm lịch, (24-27/4) tại di tích Tháp Bà Ponagar, thuộc phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang - Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh - đơn vị quản lý Tháp Bà Ponagar, ước tính lễ hội năm nay đón hơn 100.000 lượt khách hành hương, tham quan.

Trong đó, có khoảng 5.000 đồng bào dân tộc Chăm tại địa phương và các tỉnh lân cận về với lễ hội. Đến thời điểm này, đã có hơn 100 đoàn khách hành hương đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia các hoạt động của lễ hội với số lượng hơn 3.000 người.

Hơn 100.000 người tham dự lễ hội Tháp Bà Ponagar - Ảnh 2.

Sáng 24/4, ngày đầu của lễ hội, Tháp Bà Ponagar đã đón hàng ngàn lượt khách đến dâng lễ và tham quan. Ảnh: Khánh An

Hơn 100.000 người tham dự lễ hội Tháp Bà Ponagar - Ảnh 3.

Nhiều người dân địa phương đã đến lễ hội bằng ghe thuyền. Ảnh: Khánh An

Hơn 100.000 người tham dự lễ hội Tháp Bà Ponagar - Ảnh 4.

Trong buổi sáng đầu tiên của lễ hội, du khách không được vào tháp chính để lễ Mẫu do ban tổ chức thực hiện lễ Thay y. Theo nghi lễ, vị chủ tế dâng trầm hương, nhang, hoa, trái cây và khấn vái. Sau đó, các thành viên trong Ban nghi lễ thay xiêm y, mũ miện để tắm tượng. Nước dùng để tắm tượng được nấu từ rượu với nước và thả các cánh hoa có hương thơm gồm 5 loại. Ảnh: Khánh An

Hơn 100.000 người tham dự lễ hội Tháp Bà Ponagar - Ảnh 5.

Nhiều gia đình đồng bào Chăm có mặt từ rất sớm để làm lễ tạ ơn do được Mẫu che chở và ban nhiều ơn phước trong năm qua. Ảnh: Khánh An

Hơn 100.000 người tham dự lễ hội Tháp Bà Ponagar - Ảnh 6.

Nhiều người Kinh cũng tạ ơn Mẫu bằng những lễ vật truyền thống. Ảnh: Khánh An

Hơn 100.000 người tham dự lễ hội Tháp Bà Ponagar - Ảnh 7.

Người dâng thành kính dâng lễ trong các tháp phụ. Ảnh: Khánh An

Hơn 100.000 người tham dự lễ hội Tháp Bà Ponagar - Ảnh 8.

Ngoài xin sức khỏe, nhiều người còn xin cho gia đình thuận hòa, làm ăn phát đạt... Ảnh: Khánh An

Hơn 100.000 người tham dự lễ hội Tháp Bà Ponagar - Ảnh 9.

Nhiều người mặc đồ truyền thống đi dâng lễ Mẫu khiến các du khách ngước ngoài thích thú xin chụp ảnh cùng. Ảnh: Khánh An

Hơn 100.000 người tham dự lễ hội Tháp Bà Ponagar - Ảnh 10.

Du khách thích thú tham qua Tháp Bà và theo dõi các nghi lễ trong những ngày diễn ra lễ hội. Ảnh: Khánh An

Hơn 100.000 người tham dự lễ hội Tháp Bà Ponagar - Ảnh 11.

Du thời tiết nắng nóng nhưng người dân vẫn thành kính viếng các tòa tháp. Ảnh: Khánh An

Hơn 100.000 người tham dự lễ hội Tháp Bà Ponagar - Ảnh 12.

Người dân phấn khởi sau khi dâng lễ tạ ơn Thánh Mẫu. Ảnh: Khánh An

Theo Ban tổ chức, lễ hội sẽ gồm nhiều hoạt động chính như lễ thay y Mẫu; lễ thả hoa đăng trên sông Cái; nghi thức rước kiệu từ Tháp Bà đi qua các tuyến đường trong khu dân cư; lễ cầu quốc thái dân an; lễ khai mạc; lễ cúng Ngọ; lễ dâng hương Mẫu; lễ tế cổ truyền; lễ khai diên và lễ tôn vương.

Cùng với đó là các hoạt động dâng hương, hát văn, múa bóng lễ Mẫu của các đoàn hành hương; biểu diễn hát bội, các trò chơi dân gian, trình diễn kỹ thuật dệt vải, làm gốm của đồng bào Chăm…

Để mọi người về tham gia lễ hội đều có thể vào lễ Mẫu, ban tổ chức tiếp tục thực hiện việc phân luồng vào tháp chính. Các đoàn lần lượt được bố trí di chuyển trật tự vào bên trong dưới sự hướng dẫn của nhân viên Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh. 

Sau nhiều năm thực hiện phân luồng đã chấm dứt được tình trạng chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự. Khu vực sân của di tích Tháp Bà Ponagar đã được lắp đặt những gian nhà bạt với tổng diện tích hơn 1.000mđể che nắng cho mọi người, nhất là đối với đồng bào Chăm để thực hiện nghi lễ cúng bái theo phong tục truyền thống của mình.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.