Hơn 3.000 học sinh An Giang bỏ học sau tết

Ông Trần Tuấn Khanh, phó giám đốc Sở GD-ĐT An Giang, cho biết đến thời điểm này toàn tỉnh có trên 3.000 em học sinh không trở lại lớp từ sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Cụ thể, theo số liệu tổng hợp của Sở GD-ĐT An Giang, số học sinh đi học lại sau Tết Mậu Tuất là 415.892/418.968 (đạt 99,27%), vắng 3.076 em. Trong số học sinh không trở lại lớp có 1.685 học sinh ở bậc THCS, 419 học sinh bậc THPT.

"Đa số là học sinh lớp 8, 9. Các em này một phần do hoàn cảnh khó khăn, ăn tết xong các em theo gia đình lên những thành phố lớn để làm ăn. Mặc dù các em chưa đến tuổi lao động nhưng cũng đi theo cha mẹ" - ông Khanh nói.

Theo ông Khanh, học sinh bỏ học theo cha mẹ, anh chị đi làm ăn xa ở các khu công nghiệp tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... chiếm 80-90%.

"Sở đã chỉ đạo các điểm trường đặc biệt quan tâm hơn đối với các học sinh nghèo, khó khăn, tránh tình trạng tâm lý chán nản rồi bỏ học.

Với các em đã bỏ học, giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên theo dõi, vận động gia đình. Khi các em quay về nhà phải kịp thời vận động trở lại lớp ngay" - ông Khanh nói.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.