Chiều 17/6, sau khi công bố bản án sơ thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội bắt đầu xét hỏi 25 người kháng cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.
Cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, "mắc nhiều bệnh lý về hô hấp, nguy cơ tử vong rất cao, cần điều trị lâu dài" và được tòa chấp nhận.
HĐXX công bố các tình tiết giảm nhẹ của ông Quyết, trong đó thể hiện vị cựu Chủ tịch FLC và các bị cáo khác đã nộp khắc phục xong phần tiền. Trước phiên phúc thẩm, tòa nhận được hơn 5.000 đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Quyết từ bị hại, nhân viên FLC, một số hiệp hội và địa phương.
Vợ ông Quyết cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng, đề nghị tòa tuyên mức án bằng thời gian tạm giam với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thay phạt tù bằng phạt tiền với tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Ông Quyết bị tòa sơ thẩm tuyên 21 năm tù giam về hai tội. Ông bị bắt ngày 29/3/2022, tính đến nay đã bị tạm giam 3 năm 3 tháng.
Ông Trịnh Văn Quyết tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Ngọc Thành
Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa cho hay thân chủ hiện đã khắc phục xong phần dân sự nên xin rút kháng cáo về việc xin giảm tiền khắc phục hậu quả. Do vậy, tại phiên tòa này, ông Quyết chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ông Quyết cùng em gái Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC) và Trịnh Thị Thúy Nga (cựu phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) cùng bị tòa sơ thẩm tuyên phạm tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mức phạt sơ thẩm của ba người lần lượt 21 năm, 14 năm và 8 năm tù.
Theo án sơ thẩm, số tiền anh em ông Quyết phải khắc phục trong vụ án là 2.467 tỷ đồng. Tính đến khi tuyên án sơ thẩm, 50 bị cáo và người liên quan đã nộp 264 tỷ đồng. Số tiền còn lại khoảng 2.200 tỷ đồng, được tòa tính là phần tiền mà anh em ông Quyết còn phải nộp. Chia theo tỷ lệ trách nhiệm, ông Quyết 1.870 tỷ đồng, bà Huế 252 và bà Nga 83 tỷ đồng.
Hôm nay, HĐXX phúc thẩm thông báo tính đến hiện nay, phần của ông Quyết đã nộp được là 1.884 tỷ đồng, Huế là 254 tỷ đồng, Nga 85 tỷ đồng.
Chủ tọa thông báo ba anh em ông Quyết đã nộp thừa 22 tỷ đồng. "Tôi giả thiết, nếu chuyển sang hình thức là phạt tiền thì cũng đã thừa tiền bởi mức tối đa chỉ là 4 tỷ đồng", chủ tọa nói.
Trình bày tại tòa, cả bị cáo Huế và Nga đều xin rút kháng cáo về việc xin miễn, giảm phần bồi thường dân sự và giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hai em gái ông Quyết đề nghị tòa phúc thẩm tuyên hình phạt với họ bằng thời gian tạm giam với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt tiền thay mức phạt tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Các luật sư tại phiên tòa. Ảnh: Ngọc Thành
Các sai phạm trên khởi nguồn từ khi ông Quyết khi làm Chủ tịch tập đoàn FLC và xây dựng hệ sinh thái 82 công ty, trong đó có Faros được mua lại năm 2011 với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Ông Quyết và đồng phạm sau đó dùng thủ đoạn gian dối, khống vốn lên 4.300 tỷ đồng, đưa lên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).
Tòa đánh giá đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi cổ phiếu ROS của Faros đã được hơn 25.000 nhà đầu tư bỏ tiền mua, tổng giá trị hơn 3.620 tỷ đồng.
Ngoài ra, 430 triệu cổ phiếu đã phát hành theo vốn điều lệ 4.300 tỷ đồng của Faros, trong đó giá trị nâng khống là 3.102 tỷ đồng. Như vậy mỗi cổ phiếu ROS được niêm yết phát hành có 72,15% nâng khống. Mệnh giá cổ phiếu ROS được chào bán trên thị trường khi đó là 10.000 đồng.
Bị cáo Trịnh Minh Huế, sáng 17/6. Ảnh: Ngọc Thành
Do đó trên mỗi cổ phiếu, các bị cáo đã nâng khống 7.215 đồng. "Các bị cáo sẽ phải đền bù 7.215 đồng cho mỗi cổ phiếu bán cho bị hại, nhân với khối lượng cổ phiếu bị hại đang sở hữu", bản án nêu.
Tính đến ngày ROS bị hủy niêm yết trên sàn HoSE, 5/9/2022, 63.075 nhà đầu tư (không bao gồm các bị cáo) đang giữ tổng cộng hơn 567 triệu cổ phiếu ROS. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, 27.866 nhà đầu tư có yêu cầu bồi thường thiệt hại.