Hưng Thịnh Land phát hành lô trái phiếu 980 tỷ đồng đầu tiên trong năm nay

Hưng Thịnh Land vừa công bố huy động được hơn 980 tỷ đồng từ kênh trái phiếu trong nước. Đây là lô trái phiếu đầu tiên mà Hưng Thịnh Land phát hành trong năm nay.

CTCP Hưng Thịnh Land (thành viên nhóm Hưng Thịnh) vừa huy động gần 985 tỷ đồng từ lô trái phiếu phát hành ra thị trường trong nước. 

Số trái phiếu này có kỳ hạn 12 tháng, phát hành vào ngày 7/3/2022 và đáo hạn vào ngày 7/3/2023. Thông tin về mục đích phát hành, lãi suất, trái chủ đều không được công bố cụ thể.

Đây là lô trái phiếu đầu tiên mà Hưng Thịnh Land phát hành trong năm 2022. 

Liên quan đến hoạt động tài chính của Hưng Thịnh Land, theo dữ liệu của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (NRAST), cuối tháng 1, công ty có thế chấp các quyền và lợi ích phát sinh từ hợp đồng hợp tác nhận chuyển nhượng dự án liên quan đến hai dự án Khu Hồ Tràm và/hoặc dự án Khu Phước Long Btại Vietcombank - chi nhánh Tân Định.

Đây là hợp đồng mà Hưng Thịnh Land ký với Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Địa ốc Trọng Tín (thành viên cùng nhóm Hưng Thịnh) để Hưng Thịnh Land sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hai dự án nói trên.

Trong đó, dự án Khu Hồ Tràm là dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự được phát triển trên khu đất có diện tích gần 2,7 ha tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Còn dự án Khu Phước Long B là dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phát triển trên hai khu đất có tổng diện tích hơn 7.000 m2 tại TP Thủ Đức, TP HCM. 

Về các dự án bất động sản của nhóm Hưng Thịnh, ngoài hai dự án nói trên, ngày 24/5, Tập đoàn Hưng Thịnh đã đề xuất với UBND tỉnh Đồng Tháp về việc đầu tư 5 phân khu gần trung tâm TP Cao Lãnh với quy mô 2.745 ha, gồm phân khu 01 và 2A tập trung phát triển khu đa chức năng giải trí tập trung, thương mại dịch vụ; phân khu 2B, 03, 04, 05 tập trung phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, đô thị thông minh.

Trước đó, vào giữa tháng 3, TP Bảo Lộc cũng thống nhất đề xuất mở rộng phạm vi nghiên cứu hai dự án khu du lịch sinh thái tại núi Sapung do Hưng Thịnh tài trợ lập quy hoạch lên gần 6.000 ha (tăng thêm hơn 3.000 ha).

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.