Hưng Thịnh nghiên cứu quy hoạch khu đô thị sinh thái phía Nam Bảo Lộc tại Lâm Đồng

Thời gian qua, Tập đoàn Hưng Thịnh đề xuất tài trợ lập quy hoạch nhiều khu vực có diện tích lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 18/7, UBND huyện Bảo Lâm có thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trung Thành tại buổi làm việc với Tập đoàn Hưng Thịnh liên quan đến việc nghiên cứu, khảo sát tài trợ lập quy hoạch xây dựng Khu đô thị sinh thái phía Nam Bảo Lộc tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. 

Theo đó, UBND huyện Bảo Lâm thống nhất theo đề nghị của Tập đoàn Hưng Thịnh về phạm vi, ranh giới khảo sát lập ý tưởng quy hoạch xây dựng tại huyện Bảo Lâm. 

Lãnh đạo huyện đề nghị Tập đoàn Hưng Thịnh khẩn trương rà soát, xác định rõ các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của dự án khu đô thị sinh thái phía Nam Bảo Lộc, đồng thời cập nhật, bổ sung các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của dự án trong các quy hoạch có liên quan. 

Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo tôn trọng hiện trạng sử dụng đất của địa phương; tôn trọng các quy hoạch đã có, quy hoạch đã và đang lập trên địa bàn huyện; tôn trọng các ý tưởng quy hoạch của các đơn vị tài trợ quy hoạch trên địa bàn huyện;… 

UBND huyện Bảo Lâm yêu cầu việc khảo sát phạm vi, ranh giới và lập ý tưởng quy hoạch dự án khu đô thị sinh thái phía Nam Bảo Lộc của Tập đoàn Hưng Thịnh phải có nội dung cụ thể, địa điểm, quy mô cụ thể và phù hợp với các quy hoạch trên địa bàn huyện Bảo Lâm. 

Thời gian qua, Tập đoàn Hưng Thịnh đề xuất tài trợ lập quy hoạch nhiều khu vực có diện tích lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Đơn cử, vào tháng 4, doanh nghiệp này có công văn gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về đề xuất tài trợ quy hoạch phân khu và đăng ký đầu tư tại khu Bắc xã Liên Hiệp huyện Đức Trọng. 

Theo đó, Hưng Thịnh đề xuất UBND tỉnh được tài trợ đồ án quy hoạch phân khu phía Bắc xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng. 

Ranh giới phía đông nam giáp đường cao tốc Liên Khương - Prenn; phía đông bắc giáp xã Hiệp An và xã Hiệp Thành; phía tây bắc giáp huyện Lâm Hà; phía tây nam giáp tuyến cao tốc dự kiến và xã Liên Hiệp. 

Quy mô khu vực tài trợ nghiên cứu sẽ gồm có đồ án quy hoạch phân khu phát triển mở rộng đô thị phía Bắc xã Liên Hiệp, diện tích khoảng 1.086 ha. 

Bên cạnh đó là đề xuất lập đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng dưới tán rừng với 1.463 ha rừng phòng hộ và 855 ha rừng sản xuất. 

Trước đó, vào tháng 3, Hưng Thịnh có văn bản tỉnh Lâm Đồng về việc nghiên cứu, tài trợ lập quy hoạch Vùng phức hợp đô thị xanh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái theo ranh đề xuất thuộc huyện Bảo Lâm và huyện Di Linh. 

khu vực đề nghị khảo sát, nghiên cứu tài trợ quy hoạch có diện tích khoảng 48.000 ha, bao gồm hai khu. Trong đó, khu 1 khoảng 14.000 ha (phía bắc quốc lộ 20 thuộc huyện Di Linh); khu 2 khoảng 34.000 ha (phía nam quốc lộ 20 thuộc huyện Di Linh, Bảo Lâm); ranh giới thuộc địa phận các xã: Tân Châu; Tân Lâm, Tân Thượng, Đinh Trang Hòa, Liên Đầm, Hòa Ninh, Hòa Trung, Hòa Bắc, Hòa Nam). 

Còn TP Bảo Lộc đã thống nhất đề xuất mở rộng phạm vi nghiên cứu hai dự án khu du lịch sinh thái tại núi Sapung do Hưng Thịnh tài trợ lập quy hoạch lên gần 6.000 ha (tăng thêm hơn 3.000 ha).

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.