Johnson & Johnson lại bị thu hồi 33.000 chai phấn rôm trẻ em vì nghi có chất gây ung thư

Johnson & Johnson đã thông báo thu hồi khoảng 33.000 chai phấn rôm trẻ em sau khi các xét nghiệm của FDA phát hiện amiăngm một chất có khả năng gây ung thư, trong một chai sản phẩm được mua trực tuyến.

Johnson & Johnson (J&J) phát ra thông báo những người sở hữu phấn rôm trẻ em của Johnson từ lô #22318RB nên ngừng sử dụng. Hãng tiến hành thu hồi khoảng 33.000 chai phấn và hoàn tiền cho khách.

Business Insider cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Cục quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) kết luận lô sản phẩm này nhiễm amiăng, một chất có thể gây ung thu. FDA cho biết trong các mẫu kiểm nghiệm đầu tiên, tỉ lệ amiăng được tìm thấy không vượt 0,00002%, nhưng vẫn có thể gây ra những rủi ro sức khỏe cho người dùng. 

Trước đó một tháng, FDA thực hiện thử nghiệm tương tự trên sản phẩm của J&J nhưng lại không phát hiện ra điều bất thường nào.

babypowder

Chất amiăng tìm thấy trong lô phấn rôm của J&J có thể gây ung thư buồng trứng. (Ảnh: Citizen Truth).

Tuy nhiên, phía J&J luôn đặt nghi vấn về kết quả này. "J&J có một tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo các sản phẩm mĩ phẩm an toàn, bao gồm cả thử nghiệm của chính FDA - để đảm bảo không tìm thấy amiăng trong sản phẩm", phát ngôn viên Gloria Sánchez-Contreras chia sẻ trên BuzzFeed News.

Phía công ty nhấn mạnh: "Hàng ngàn thử nghiệm trong 40 năm qua liên tục xác nhận rằng các sản phẩm tiêu dùng của chúng tôi không chứa amiăng. Sản phẩm của chúng tôi đến từ các nguồn quặng được xác nhận đáp ứng các thông số kĩ thuật nghiêm ngặt, và không vượt quá tiêu chuẩn ngành".

J & J đã bị cắt giảm 3 tỉ USD lợi nhuận trong quý III/2019, vì đối mặt với nhiều án phạt về nhiều loại sản phẩm. Lợi nhuận quý III được báo cáo giảm xuống còn 1,8 tỉ USD, tương đương 66 cent mỗi cổ phiếu.

Công ty đang phải đối mặt với các vụ kiện từ hàng ngàn phụ nữ, nhiều người trong số họ đã tuyên bố rằng các sản phẩm Talcum của Johnson & Johnson đã góp phần mang đến bệnh ung thư cho họ. 

Trong một quyết định lịch sử năm ngoái, một bồi thẩm đoàn đã tuyên J&J phải bồi thường 4,69 tỉ USD cho 22 phụ nữ và gia đình họ. Những người phụ nữ đã tuyên bố rằng căn bệnh ung thư buồng trứng của họ có liên quan đến việc nhiễm amiăng trong các sản phẩm bột và bột Talc của công ty.

Bột Talc mềm, hấp thụ độ ẩm và được sử dụng trong một loạt các loại mĩ phẩm, từ phấn mắt đến phấn trẻ em. Talc có thể bị nhiễm amiăng vì cả 2 khoáng chất tự nhiên có thể xảy ra phản ứng khi gần nhau dưới lòng đất.

zju1456627458-0649

Tại Việt Nam, phân rôm trẻ em J&J rất được ưa chuộng. (Ảnh: NTD).

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của WHO xem xét tất cả các dạng amiăng gây ung thư cho con người, và cho biết khoáng chất này gây ra ung thư phổi, thanh quản và buồng trứng, cũng như u trung biểu mô trong nội tạng. Vì rủi ro này, FDA khuyến nghị nên thường xuyên kiểm tra các sản phẩm Talc, cũng như kiểm tra các địa điểm khai thác Talc để tránh ô nhiễm.

Nhưng tờ New York Times đã vạch trần vào năm ngoái, rằng các giám đốc của J & J trong nhiều năm đã thảo luận về ô nhiễm amiăng có thể có trong các sản phẩm bột và bột Talc trong các bản ghi nhớ nội bộ của công ty. Các giám đốc công ty đã lo lắng rằng thương hiệu phấn rôm trẻ em của Johnson sẽ bị xỉn màu, và lo ngại về lệnh cấm của chính phủ đối với Talc.

Reuters trích dẫn các tài liệu của công ty chỉ rõ trong nhiều thập niên kéo dài từ những năm 1970 đến 2000, các sản phẩm và hoạt chất thô của công ty đôi khi được thử nghiệm dương tính với amiăng.

Cuối tháng 9 vừa rồi, hãng này cũng đã thu hồi sản phẩm kính áp tròng, vì lo ngại một số sản phẩm có thể gây trầy mắt. Cơ quan quản lí thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe (MHRA) cho biết, nguyên nhân là do có các hạt bất hảo đã xâm nhập vào dung dịch thấu kính và có thể ảnh hưởng lớn đến giác mạc người sử dụng.

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.