Thủ Thiêm đang dần được định hình như “thủ phủ” bất động sản cao cấp của TP HCM khi phần lớn các dự án tại đây thuộc phân khúc từ cao cấp cho đến hạng sang, phù hợp với đối tượng khách hàng thượng lưu.
Theo giới chuyên gia, kỷ lục về đất ở Thủ Thiêm được thiết lập cũng đồng nghĩa giá đất khu vực sẽ tăng cao, các doanh nghiệp có thể sẽ trở nên e dè khi tiến vào đầu tư ở khu đô thị này.
Sau thương vụ đấu giá tỷ USD đất vàng Thủ Thiêm rầm rộ vừa qua, sự chú ý của giới BĐS theo đó kéo sang những động thái trong một năm gần đây của Tân Hoàng Minh như màn tăng vốn âm thầm vượt hàng loạt ông lớn địa ốc (BRG, Sunshine, DIC Corp...), tham vọng mở rộng quỹ đất cùng việc từ bỏ chiến lược chuyên làm BĐS hạng sang của doanh nghiệp này.
Sáng nay 10/12, hai trong số 4 lô đất tại KĐT mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức đã được tổ chức đấu giá. Đã có hai doanh nghiệp trúng đấu giá với tổng số tiền 7.820 tỷ đồng.
Trong quý III, Đạt Phương đã nhận trước 65 tỷ đồng tiền mua căn hộ từ các khách hàng, đánh dấu sự trở lại của dòng tiền bất động sản sau nhiều quý trắng doanh thu mảng này.