Khách hàng Cocobay lần thứ ba vây kín cổng trụ sở Thành Đô 'vì không biết phải chọn như thế nào'

Nhiều chủ sở hữu condotel ở dự án Cocobay Đà Nẵng đã căng băng rôn, vây kín cổng Công ty Thành Đô sau khi doanh nghiệp này đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán với một số chủ sở hữu tại dự án.

Sáng nay, 28/2, nhiều người mua condotel ở dự án Cocobay Đà Nẵng do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô (Tập đoàn Empire) là chủ đầu tư đã đứng kín cổng trụ sở của doanh nghiệp này tại Hà Nội.

Theo đó, các khách hàng này bày tỏ bức xúc trước việc Thành Đô đơn phương hủy hợp đồng mua bán với ba chủ sở hữu trong ban đại diện của nhóm khách hàng này, gồm ông T.C.H, bà N.T.M.L và bà Đ.T.M.Đ.

Bức xúc Thành Đô tự hủy hợp đồng, khách hàng Cocobay lần thứ ba vây kín trụ sở công ty - Ảnh 1.

Khách hàng lần thứ ba vây kín cồng trụ sở Thành Đô. (Ánh: Thu Thủy).

Theo chia sẻ từ một khách hàng có mặt trước trụ sở Thành Đô hôm nay, việc Thành Đô đơn phương hủy hợp đồng với các thành viên ban đại diện như một hành động đe dọa, gây áp lực lên các chủ sở hữu còn lại.

"Thực sự chúng tôi rất sốc và không nghĩ rằng Thành Đô dám làm điều đó. Nếu chúng tôi không chịu theo ý Thành Đô, thì họ sẽ hủy hợp đồng luôn.

Thành Đô đưa ra các phương án để giải quyết cho khách hàng nhưng phương án nào thì chúng tôi cũng mất tiền và chịu thiệt hại.Chúng tôi cũng không biết phải chọn như thế nào", khách hàng này bức xúc.

Nhiều nhà đầu tư chán nản, mong muốn thanh lí để thu hồi vốn, nhưng đồng thời e ngại khả năng chi trả giá trị thanh lí của Thành Đô. Nguyên nhân là đã có những khách hàng kí kết hợp đồng thanh lí, tuy nhiên chưa thấy động thái thanh toán từ Thành Đô.

"Dự án Cocobay đang xây dựng dở dang, chưa đi vào hoạt động mà công ty tuyên bố kinh doanh lỗ là hoàn toàn vô lí", một chủ sở hữu condotel ở Cocobay Đà Nẵng cho hay.

Về phía ba chủ sở hữu bị Thành Đô tự hủy hợp đồng, được biết những khách hàng này đều đã đóng tối thiểu 95% giá trị mỗi căn condotel. Thành Đô đã gửi văn bản thông báo việc đơn phương hủy hợp đồng cho các khách hàng ngày 18/2, chỉ 4 ngày sau khi nhóm khách hàng này kéo đến trụ sở yêu cầu công ty thực hiện đúng thỏa thuận đã kí kết trước đó (14/2).

Công ty này đồng thời cho hay nếu sau ngày 25/2 mà các khách hàng trên không đến làm việc, Thành Đô sẽ không chịu trách nhiệm các vấn đề phát sinh liên quan đến HĐMB và quyền lợi của khách hàng.

Các văn bản Thanh Đô gửi cho khách hàng, đơn phương chấm dứt HĐMB. (Nguồn: NV cung cấp).

Lần thứ ba tập trung trước trụ sở Thành Đô, các nhà đầu tư tiếp tục yêu cầu Thành Đô bàn giao condotel đã quá hạn cam kết bàn giao và thanh toán tiền theo đúng hợp đồng kí kết với khách hàng. Tuy nhiên, buổi làm việc giữa ban đại diện các chủ sở hữu ở Cocobay Đà Nẵng và Thành Đô vẫn chưa đạt được thống nhất cụ thể.

Một khách hàng của Thành Đô cho rằng dự án Cocobay đang xây dựng dở dang, chưa đi vào hoạt động mà công ty tuyên bố kinh doanh lỗ là hoàn toàn vô lí. (Video: Thu Thủy).

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.