Khách sạn Đà Nẵng 'cháy phòng' dịp lễ trùng Lễ hội pháo hoa quốc tế

Còn 1 tuần nữa mới đến Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) nhưng các khách sạn từ 3 sao trở lên đã gần kín phòng, giá phụ thu cũng tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.
 
 

Giá phòng khách sạn tăng cao

Chúng tôi đã đưa tin, DIFF 2018 với chủ đề Huyền thoại những cây cầu sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng, bắt đầu từ 30/4 đến hết 30/6. Lễ hội có 5 đêm thi với 5 chủ đề riêng lần lượt là Tình yêu, Thời gian, Hạnh phúc, Khát vọng và Hữu nghị.

Tham dự DIFF năm nay sẽ có 8 đội thi đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ là Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông (Trung Quốc), Thụy Điển và Bồ Đào Nha.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều cơ quan chức năng trên địa bàn Đà Nẵng đã khẩn trương chuẩn bị cho việc tổ chức DIFF 2018 diễn ra tốt đẹp, trong đó có việc lưu trú khách du lịch.

Trong chiều ngày 23/4, chúng tôi đã đi ghi nhận giá phòng tại một số khách sạn tại đường Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp.

khach san da nang chay phong dip le trung le hoi phao hoa quoc te
Giá phòng các khách sạn nhìn "view" ra nơi tổ chức DIFF 2018 giá phòng tăng cao gấp 2-3 lần nhưng đã được đặt kín (Ảnh: Văn Luận)

Tại khách sạn K.C (đường Võ Nguyên Giáp) giá phòng ngày thường là 500.000 đồng/phòng, bao ăn sáng. Giá phòng ngày 30/4 và 1/5 tăng lên 1,8 triệu đồng/phòng, bao ăn sáng, sử dụng xe đạp và dịch vụ tắm hồ bơi.

“Khách sạn đã được đặt hơn 70% phòng từ hơn 2 tháng trước. Tối qua 22/4, phòng cuối cùng cũng đã được đặt”, nhân viên lễ tân khách sạn K.C nói.

Trong khi đó tại khách sạn 3 sao R.D. (đường An Thượng) với 35 phòng, giá thuê vào ngày 30/4 và 1/5 tăng cao, chỉ còn 2 phòng.

Cụ thể phòng cho gia đình bao ăn sáng có tiền thuê là 3,5 triệu đồng. Phòng Suite có ban công và bồn tắm, nhìn ra biển Mỹ Khê giá gần 4 triệu đồng.

khach san da nang chay phong dip le trung le hoi phao hoa quoc te
Khu nghỉ dưỡng Furama Resort 5 sao (Ảnh: Văn Luận)
khach san da nang chay phong dip le trung le hoi phao hoa quoc te
Khách sạn Holiday Beach 4 sao, các phòng cũng đã kín lịch đặt giá từ 5,8 triệu đồng đến 7,9 triệu đồng. (Ảnh: Văn Luận)

Trong khi đó, Khu nghỉ dưỡng Furama Resort 5 sao có 300 phòng, giá thuê đến 6 triệu đồng/phòng nhưng đã được đặt hết dịp lễ.

Tại khách sạn Holiday Beach 4 sao, các phòng cũng đã kín với công suất đạt 100%, giá phòng từ 5,8 triệu đồng đến 7,9 triệu đồng.

Khu vực nhìn ra nơi bắn pháo hoa, khách sạn Kh. L. (đường Trần Hưng Đạo), giá thuê phòng ngày thường là 400 nghìn đồng/ngày đã hết từ đầu tháng 4 dù có đến 20 phòng.

Nhân viên tại khách sạn này khi được chúng tôi hỏi giá phòng khách đặt dịp lễ 30/4 là bao nhiêu đã từ chối.

Chúng tôi truy cập trên trang Booking thì được báo giá phòng khách sạn này là 1,1 triệu đồng/ngày lễ 30/4 và 1/5. So với ngày thường tăng gần gấp 3 lần nhưng đã đặt hết do có vị trí nhìn ra nơi bắn pháo hoa đẹp, bao tiền ăn nhẹ và nước uống.

Khách lưu trú dịp lễ tại Đà Nẵng dự báo gần 120 nghìn người

Báo cáo mới nhất của Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn Đà Nẵng hiện có 712 cơ sở lưu trú du lịch với 29,735 phòng, tăng 113 cơ sở với 7.355 phòng so với cùng kỳ năm 2017.

Trong dịp 30/4 và 1/5 tới, tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng ước đạt 119.624 lượt khách, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017.

khach san da nang chay phong dip le trung le hoi phao hoa quoc te
Khách đến sân bay quốc tế Đà Nẵng dịp lễ để lưu trú tăng cao chiếm 65 - 70%. Ảnh: Văn Luận.

Lượng khách quốc tế ước chiếm 65 - 70% tổng số khách lưu trú, chủ yếu là khách đến từ các thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và một số từ thị trường châu Âu, Úc...

Khách nội địa chủ yếu từ Hà Nội, các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ và TP HCM.

Về việc giá phòng tăng, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, đa số các khách sạn khối 3-5 sao và tương đương đều phụ thu thêm từ 10-50% so với mức giá công bố hoặc phụ thu thêm từ 10-30% so mức giá ký kết với các đơn vị lữ hành.

Chủ yếu chỉ tập trung phụ thu vào ngày 30/4, một số khách sạn phụ thu thêm vào ngày 1/5.

khach san da nang chay phong dip le trung le hoi phao hoa quoc te
Khách du lịch đi dạo trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà. Ảnh: Văn Luận.

Đối với các khách sạn 2 sao trở xuống thì chỉ có một số khách sạn ở vị trí đẹp, gần khu vực bắn pháo hoa như dọc đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Phạm Văn Đồng… tăng giá từ 20-50% do giá bao gồm chi phí mua vé xem pháo hoa trên tầng thượng, chi phí ăn uống.

“Từ năm 2017, thành phố không ban hành kế hoạch bình ổn giá như các năm trước. Khách sạn được phép điều chỉnh tăng hoặc giảm giá tuỳ thuộc vào thực tế nhân công, cơ sở vật chất, dịch vụ nhưng phải niêm yết và kê khai giá trực tuyến gửi Sở Tài chính và UBND các quận, huyện.

Qua nắm tình hình, năm nay số lượng khách sạn tiếp tục tăng mạnh hơn 7.000 phòng nên các khách sạn đều cân nhắc trong việc tăng giá vì sợ tăng giá sẽ không bán được phòng”, Sở Du lịch Đà Nẵng thông tin.

khach san da nang chay phong dip le trung le hoi phao hoa quoc te Đến Đà Nẵng bị 'chặt chém' mùa lễ hội pháo hoa, gọi số nào phản ánh?

Người dân, du khách hãy gọi Tổng đài Dịch vụ công Đà Nẵng qua số 1022 để phản ánh vi phạm về giá đối với ...

khach san da nang chay phong dip le trung le hoi phao hoa quoc te Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2018 có gì hấp dẫn?

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) với chủ đề Huyền thoại những cây cầu sẽ diễn ra từ 30/4 đến hết 30/6. ...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.