Số lượng khăn tơ lụa từ thị trường Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam tăng cao qua các năm. Dấy lên lo ngại về sự “thua cuộc” của sản phẩm tơ lụa Việt trên chính sân nhà, cùng với đó là nỗi lo “kim tiền thoát xác” các sản phẩm “made in China” này.
Theo một chủ cửa hàng lụa tại Vạn Phúc, khác xa mức giá lụa "Made in China" có giá chỉ vài chục nghìn đồng, mặt hàng khăn lụa cao cấp "Made in Vạn Phúc" cũng có giá từ 500.000 – 700.000 đồng.
Sự cố kinh doanh tai tiếng nhất thời gian này có lẽ phải kể đến câu chuyện 'hàng lụa Việt cao cấp made in China' của một thương hiệu nổi tiếng trong nước. Đáng buồn hơn, đây không phải hiện tượng cá biệt, mà khá phổ biến trong văn hóa kinh doanh.
Năm 2021, liên danh Du lịch Bình Định - Silk Path - Xuân Cầu Holdings đã được duyệt làm Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân (130 ha) với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng. Hiện nay, chủ đầu tư đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, dự kiến thực hiện tái định cư cho 173 hộ dân.