Khánh Hòa đề nghị làm rõ vụ xô xát giữa khách Trung Quốc và nhân viên nhà hàng vì cái hóa đơn

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản khẩn giao UBND TP Nha Trang chủ trì làm rõ vụ xô xát giữa khách Trung Quốc và nhân viên nhà hàng tại Nha Trang.
khanh hoa de nghi lam ro vu xo xat giua khach trung quoc va nhan vien nha hang vi cai hoa don Nha Trang ‘nóng’ vì khách quốc tế tăng cao
khanh hoa de nghi lam ro vu xo xat giua khach trung quoc va nhan vien nha hang vi cai hoa don Khách Trung Quốc ăn hải sản hơn 9 triệu đồng không trả tiền, xô xát với người dân
khanh hoa de nghi lam ro vu xo xat giua khach trung quoc va nhan vien nha hang vi cai hoa don
Hai hóa đơn chênh lệch dẫn đến việc nhóm khách Trung Quốc xô xát với nhân viên nhà hàng. (Ảnh: Khải An)

Văn bản nêu rõ, UBND TP Nha Trang chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ và có biện pháp xử lý kịp thời theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5.

Liên quan đến vụ việc trên, thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang cho biết cơ quan này đang củng cố hồ sơ và khẳng định sẽ xử lý vụ việc.

“Cơ quan công an sẽ tùy vào tính chất, mức độ nghiêm trọng mà xử lý theo đúng quy định pháp luật vì vụ việc này gây mất an ninh, trật tự tại địa phương”, ông Kỳ cho biết.

Khoảng 22h ngày 6/5, một nhóm khách Trung Quốc và nhân viên nhà hàng hải sản tại Nha Trang đã xảy ra xô xát. Chủ nhà hàng này cho rằng nhóm khách Trung Quốc ăn không trả tiền rồi bỏ đi nên nhân viên nhà hàng mới đuổi theo yêu cầu thanh toán.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc đó không khỏi bức xúc nên đã lao vào xô xát với nhóm khách Trung Quốc.

Tuy nhiên, phía công ty du lịch dẫn đoàn khách này đến Việt Nam đã cung cấp hóa đơn cho thấy nhà hàng trên nâng giá cao nên nhóm khách phản đối và dẫn đến xô xát.

Hiện nhóm khách trên đã về nước, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

khanh hoa de nghi lam ro vu xo xat giua khach trung quoc va nhan vien nha hang vi cai hoa don Xuất hiện hóa đơn cho thấy quán hải sản chặt chém du khách Trung Quốc dẫn đến xô xát

Phía công ty lữ hành đưa nhóm khách Trung Quốc xô xát với nhân viên một quán Let’s Go tại Nha Trang do ăn hải sản ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.