Khánh Hòa: Số người cách li tăng đột biến với 177 trường hợp

Lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, trong ngày 1/3 đã cách li 177 trường hợp người Việt Nam tăng 134 trường hợp.

Cụ thể, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đang theo dõi, cách li 15 trường hợp. Trong ngày có 8 trường hợp vào viện và 3 trường hợp ra viện.

"Tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hầu hết là các ca có triệu chứng ho, sốt, khó thở nhưng các kết quả xét nghiệm đều quả âm tính với Covid-19, hiện còn 9 ca chờ kết quả xét nghiệm", lãnh đạo Sở Y tế cho biết.

Khánh Hòa: Số người cách li tăng đốt biến với 177 trường hợp - Ảnh 1.

Số người cách li tại Khánh Hòa đang tăng. (Ảnh: Khải An)

Ngoài ra, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh đang theo dõi, cách li 15 trường hợp không có triệu chứng.

Hai Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm và Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh cũng đang theo dõi, cách li lần lượt 13 và 18 trường hợp không có triệu chứng.

Riêng tại, Khu cách li tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thuộc eBB974 tại Vĩnh Hòa, Nha Trang là 116 trường hợp. Đây là các trường hợp trở về từ Hàn Quốc nhưng ngoài tâm dịch Daegu và Bắc Gyeongsang.

Sở Y tế Khánh Hòa cũng cho biết, từ ngày 9/1 đến ngày 1/3, đã có 275 trường hợp được cách li nhưng chỉ có một ca nhiễm Covid-19 nhưng đã chữa khỏi.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.