Thông báo hết dịch Covid-19, Khánh Hòa sẽ tăng dần lượng khách du lịch dù không có nguồn Trung và Hàn

Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa nhận định việc Bộ Y tế công bố Khánh Hòa hết dịch Covid-19, thời gian tới du lịch trên địa bàn sẽ có sự tăng trưởng.

Mất nguồn khách lớn

Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách du lịch đến Khánh Hòa đã giảm mạnh. Trong đó, thị trường khách Trung Quốc và Hàn Quốc chịu tác động nặng nề nhất.

Theo Sở Du lịch, ước tính trong tháng 2 Khánh Hòa đón 130.000 lượt khách lưu trú, bằng 23,2% so với cùng năm 2019. Trong đó, có 70.000 lượt khách quốc tế, bằng 23,5% và 60.000 lượt khách nội địa, bằng 30% so với cùng năm 2019.

Khánh Hòa hết dịch Covid-19: Kì vọng gói kích cầu  - Ảnh 1.

Lượng khách đến Khánh Hòa giảm sâu khi dịch Covid-19 bùng phát. (Ảnh: Khải An)

Ngoài lượng khách đến bằng đường hàng không và đường bộ, lượng khách du lịch tàu biển đến Khánh Hòa trong tháng 2 cũng giảm sâu.

Trong tháng 2, Khánh Hòa chỉ đón 3 chuyến tàu du lịch biển Norwegian Jade (quốc tịch Bahamas), Celebrity Milennium (Malta), Sapphire Princess (Anh) với khoảng 5.000 khách lên bờ tham quan; bằng 50% so với tháng 1/2020.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, lượng khách du lịch tàu biển đến Khánh Hòa bị giảm là do nhiều tàu đã hủy lịch trình đến Việt Nam, sau khi tàu Aida Vita (quốc tịch Hà Lan) không được phép cập cảng tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vì lo ngại lây lan dịch Covid-19.

Sau sự việc này đã có 6 chuyến tàu du lịch biển hủy lịch đưa khách thăm Khánh Hòa. Hiện nay, các hãng đại tàu biển cũng đã thông báo trong tháng 3/2020 sẽ hủy 5 chuyến đến Khánh Hòa so với lịch đã đăng kí trước đó.

Với lượng khách giảm mạnh chủ yếu là khách Trung Quốc (thị trường lớn nhất) và Hàn Quốc (thị trường lớn thứ 3), công suất phòng lưu trú chỉ đạt khoảng 21,7%. Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh ước được 731,4 tỉ đồng, bằng 21,9% so với cùng kì năm ngoái.

Khánh Hòa hết dịch Covid-19: Kì vọng gói kích cầu  - Ảnh 2.

Xích lô chở khách du lịch tham quan TP Nha Trang thất thu. Nhiều người cho biết có ngày không kiếm nổi một chuyến. (Ảnh: Khải An)

Ước tính 2 tháng đầu năm, Khánh Hòa đã đón 618.621 lượt khách lưu trú, bằng 58% so với cùng kì năm 2019. Trong đó có 368.798 lượt khách quốc tế, bằng 63,2%; 249.823 khách nội địa, bằng 53,1% so với cùng năm 2019.

Doanh thu du lịch 2 tháng đầu năm 2020 ước được 3.744,4 tỷ đồng, bằng 59,2% so với cùng kì năm trước.

Khánh Hòa hết dịch - kì vọng gói kích cầu

Lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, trước diễn biến phức tạp do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 dự báo hoạt động du lịch diễn ra rất khó khăn. Tuy nhiên, việc Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa đang chuẩn bị gói kích cầu và Bộ Y tế công bố Khánh Hòa hết dịch đang đem tới cho địa phương này nhiều cơ hội.

Khánh Hòa hết dịch Covid-19: Kì vọng gói kích cầu  - Ảnh 3.

Lượng khách Nga đến Khánh Hòa vẫn ổn định trong suốt mùa dịch. (Ảnh tư liệu: Khải An)

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ước tính, quí I năm 2020, Khánh Hòa đón hơn 773.000 lượt khách, bằng 49,66% so với cùng năm 2019.

Trong đó hơn 463.600 lượt khách quốc tế, bằng 52,92%, 309.800 lượt khách nội địa, bằng 45,47% so với cùng .

"Việc Bộ Y tế công bố Khánh Hòa hết dịch Covid-19, thời gian tới du lịch trên địa bàn sẽ có sự tăng trưởng. Dự kiến, quí II, Khánh Hòa sẽ đón 1,8 triệu lượt khách, bằng 98,4% so với cùng kì năm 2019; quí III sẽ đón 3,1 triệu lượt khách, tăng 41%; quí IV đón gần 1,7 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kì năm 2019..", bà Thanh cho biết.

Ông Lê Hồng Thanh – Chánh văn Phòng Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa cho biết, từ ngày dịch Covid-19 bùng phát ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đối với các khách sạn còn thị trường khách Nga công suất buồng phòng đạt khoảng 50 - 60%, riêng các khách sạn cơ cấu khách Trung Quốc chiếm khoảng 80-90% coi như gần như mát khách.

Riêng các khách sạn cơ cấu khách Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đang gặp khó khi hai nguồn khách này đang giảm sâu.

Khánh Hòa hết dịch Covid-19: Kì vọng gói kích cầu  - Ảnh 4.

Du lịch Khánh Hòa kì vọng tăng trưởng khi được công bố hết dịch. (Ảnh tư liệu: Khải An)

Theo ông Thanh, Hiệp hội đang kêu gọi các hội viên đăng kí các gói kích cầu, đồng thời kết hợp với Sở Du lịch xây dựng các chương trình xúc tiến tại các thị trường mới như Ấn Độ, Nhật, Úc… và thị trường nội địa.

"Hiện có 15 hội viên (đơn vị) đăng kí gói kích cầu có mức giảm giá từ 20-50% và có sự liên kết với nhau. Khi việc đăng kí hoàn tất Hiệp hội sẽ cùng Sở Du lịch triển khai gói kích cầu này.

Bên cạnh việc triển khai các gói kích cầu, việc xúc tiến các thị trường mới rất quan trọng để tránh lệ thuộc và thị trường Trung Quốc và cân bằng các thị trường để khi có sự cố như dịch Covid-19 ngành du lịch sẽ không bị động", ông Thanh chia sẻ.

chọn
Bất động sản tháng 4/2024: Ban hành nghị định về lấn biển; giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng nóng
Trong tháng 4, Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động lấn biển; Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội xử lý hành vi thổi giá chung cư; Long An, Hậu Giang được duyệt chuyển đổi đất lúa làm loạt dự án nghìn tỷ; Bình Dương chấp thuận đầu tư KĐT tỷ USD;...