Khánh Hòa: Khách Nga tăng mạnh thay thế nguồn Trung và Hàn khi có thêm 'ông lớn' vào cuộc

Covid-19 khiến Khánh Hòa mất hai nguồn khách lớn từ thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhiều đơn vị chuyên đưa khách Nga đến Khánh Hòa cho biết cố gắng duy trì mức tăng trưởng 15-20% so với năm 2019.

Khách Nga làm sinh động phố biển

Giữa dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam đã tạm ngưng nhập cảnh đối với du khách đến từ Trung Quốc, mới đây nhất là Hàn Quốc.

Riêng thị trường khách Nga vẫn đến Khánh Hòa đều đặng từ đầu năm 2020. Những ngày qua, tại TP Nha Trang đi đâu cũng thấy người Nga, nhiều góc biển ken cứng những vị khách đến từ xứ sở bạch dương.

Khánh Hòa: Giữ dịch Covid-19, khách Nga tăng trưởng tốt chờ bức phá khi có thêm 'ông lớn' vào cuộc - Ảnh 1.

Khách Nga làm thị trường du lịch Nha Trang - Khánh Hòa sôi động khi dịch Covid-19 đang bùng phát trên thế giới. (Ảnh: Khải An)

Người dân, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực du lịch đều cho rằng chính người Nga đã làm Nha Trang – Khánh Hòa sinh động, giữa mùa dịch.

Theo các công ty lữ hành chuyên đưa khách Nga đến Việt Nam, sở dĩ người Nga chọn Khánh Hòa đi du lịch bởi ngoài khí hậu và đồ ăn tuyệt vời thì địa phương này đang khống chế dịch bệnh rất tốt khiến họ an tâm.

Bà Hoàng Thị Phong Thu - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam (đơn vị lữ hành chuyên về khách Nga lớn thứ hai ở Việt Nam) cho biết, trong tháng 1/2020, công ty đã đưa hơn 18.500 lượt khách Nga bay thẳng đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa, tăng 27,3% so với cùng kì năm 2019.

Khánh Hòa: Giữ dịch Covid-19, khách Nga tăng trưởng tốt chờ bức phá khi có thêm 'ông lớn' vào cuộc - Ảnh 2.

Khánh Hòa đang kiểm soát tốt dịch Covid-19 góp phần thúc đẩy thị trường khách quốc tế đến địa phương này. (Ảnh: Khải An)

"Tháng 2 vừa qua công ty đã đưa hơn 16.600 lượt khách Nga bay đến Cam Ranh. 75% số khách này sẽ lưu trú tại Khánh Hòa, số còn lại sẽ lưu trú tại Bình Thuận", bà Thu cho biết.

Bà Thu cũng chia sẻ, hiện tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp nhưng phía công ty cũng như du khách Nga đều nhận thấy Khánh Hòa đang kiểm soát rất tốt dịch bệnh từ cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đến các điểm lưu trú và các điểm vui chơi.

Đại diện Anex VietNam – đơn vị lữ hành chuyên về khách Nga đứng đầu Việt Nam cho biết, trong đợt dịch Covid-19, đơn vị mỗi tháng đưa hơn 36.000 khách Nga đến Việt Nam, chủ yếu là Nha Trang – Khánh Hòa.

Khánh Hòa: Giữ dịch Covid-19, khách Nga tăng trưởng tốt chờ bức phá khi có thêm 'ông lớn' vào cuộc - Ảnh 3.

Tính riêng trong quí I, Anex VietNam dự kiến đưa hơn 108.000 lượt du khách từ Nga đến Nha Trang – Khánh Hòa. (Ảnh: Khải An)

Cụ thể trong tháng 1, Anex Việt Nam đã đưa hơn 36.944 lượt khách Nga đến Khánh Hòa. Riêng tháng 2 số khách Nga có giảm nhẹ với 34.467 lượt khách do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tuy nhiên, số khách đăng kí bay đến Việt Nam trong tháng 3 đã tăng mạnh với 37.253 lượt khách.

Thêm "ông lớn" đưa khách Nga đến Việt Nam

Đại diện Anex Việt Nam cho biết, năm 2019, Anex VietNam đưa 314.541 khách Nga đến Việt Nam, chủ yếu là tại Nha Trang – Khánh Hòa.

"Tuy diễn biến dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng mới đây Khánh Hòa được công bố hết dịch và trước sự kiểm soát tốt dịch bệnh của chính quyền địa chúng tối phấn đấu đạt mức tăng trưởng 15-20% so với năm 2019", đại diện Anex VietNam cho biết.

Khánh Hòa: Giữ dịch Covid-19, khách Nga tăng trưởng tốt chờ bức phá khi có thêm 'ông lớn' vào cuộc - Ảnh 4.

Giữa dịch Covid, các khách sạn còn thị trường khách Nga công suất buồng phòng đạt khoảng 50 - 60%. (Ảnh: Khải An)

Bà Hoàng Thị Phong Thu cũng cho biết, năm 2019, Pegas Misr Việt Nam đã đưa hơn 160.000 khách Nga đến Việt Nam (chủ yếu là Khánh Hòa). Trong nỗ lực chung, Pegas Misr Việt Nam cố gắng duy trì mức tăng trưởng 15% trong năm 2020.

Ông Lê Hồng Thanh – Chánh văn Phòng Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa cho biết, từ ngày dịch Covid-19 bùng phát ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đối với các khách sạn còn thị trường khách Nga công suất buồng phòng đạt khoảng 50 - 60%, riêng các khách sạn cơ cấu khách Trung Quốc chiếm khoảng 80-90% coi như gần như mát khách.

Riêng các khách sạn cơ cấu khách Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đang gặp khó khi hai nguồn khách này đang giảm sâu.

Mới đây, Công ty CP Vinpearl đã công bố chiến lược mở rộng thị trường quốc tế tới nhiều quốc gia và khu vực; hợp tác toàn diện với các hãng hàng không nội địa và cung cấp các gói dịch vụ du lịch trọn gói cao cấp.

Trong kế hoạch này, Vinpearl Travel Nga (thuộc Công ty CP Vinpearl) sẽ chính thức mở bán dịch vụ hàng không – du lịch trọn gói từ Moscow đến Nha Trang (Khánh Hòa, Việt Nam) bắt đầu từ ngày 20/02/2020.

Khánh Hòa: Giữ dịch Covid-19, khách Nga tăng trưởng tốt chờ bức phá khi có thêm 'ông lớn' vào cuộc - Ảnh 6.

Vinpearl cho biết sẽ đưa hơn 50.000 lượt khách Nga đến Việt Nam trong năm 2020. (Ảnh: Khải An)

Theo đó, Vinpearl và đối tác Vietnam Airlines sẽ mở 8 đường bay định kì, nối liền 4 thành phố Moscow, Vladivostok, Novosibirsk, Ekaterinburg với Nha Trang và Phú Quốc - 2 điểm đến du lịch lớn nhất Việt Nam.

"Mục tiêu dự kiến đạt tối thiểu 168 chuyến bay/ năm, phục vụ cho hơn 50.000 lượt khách Nga đến Việt Nam với gói dịch vụ du lịch riêng biệt. Chuyến bay đầu tiên bay từ Moscow (Nga) sẽ tới Nha Trang vào ngày 12/3/2020", vị đại diện Vinpearl cho biết.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, Nga hiện là thị trường khách lớn thứ 2 của du lịch Khánh Hòa (sau Trung Quốc).

Khánh Hòa: Giữ dịch Covid-19, khách Nga tăng trưởng tốt chờ bức phá khi có thêm 'ông lớn' vào cuộc - Ảnh 7.

Năm 2019, Khánh Hòa đã đón gần 463.000 lượt khách Nga, tăng hơn 4,5% so với năm 2018; chiếm 71,6% tổng số khách Nga đến Việt Nam (646.524 lượt khách).

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ước tính, quí I năm 2020, Khánh Hòa đón hơn 773.000 lượt khách, bằng 49,66% so với cùng kì năm 2019.

Trong đó hơn 463.600 lượt khách quốc tế, bằng 52,92%. Riêng khách Nga đạt 137.579 lượt khách, tăng nhẹ so với cùng kì năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh nhận định, trong tình hình hiện nay, phải giữ được thị trường khách Nga mới góp phần giúp du lịch Khánh Hòa vượt qua khó khăn.

Qua khảo sát, khách Nga đến Khánh Hòa có thời gian lưu trú khoảng 14,1 ngày/khách; chi tiêu khoảng 1.500 USD/người, tương đương 110 USD/ngày/khách.

Khánh Hòa: Giữ dịch Covid-19, khách Nga tăng trưởng tốt chờ bức phá khi có thêm 'ông lớn' vào cuộc - Ảnh 8.

Du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa, đặc biệt là khách Nga sẽ có sự tăng trường trong thời gian tới. (Ảnh: Khải An)

"Việc Bộ Y tế công bố Khánh Hòa hết dịch Covid-19 và WHO đánh giá cao về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam là những điều rất tích cực để giữ chân và thu hút khách Nga, cũng như khách quốc tế.

Thời gian tới du lịch trên địa bàn sẽ có sự tăng trưởng. Dự kiến, quí II, Khánh Hòa sẽ đón 1,8 triệu lượt khách, bằng 98,4% so với cùng kì năm 2019; quí III sẽ đón 3,1 triệu lượt khách, tăng 41%; quí IV đón gần 1,7 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kì năm 2019..", bà Thanh cho biết.