Khoản vay hơn 500 tỷ không tài sản đảm bảo đổ về dự án Thác Bạc Long Cung - Hoà Bình

Vinh - Plaza, đơn vị hợp tác với CTCP Đại Lâm thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bạc Long Cung (tỉnh Hòa Bình) vừa huy động hơn 227 tỷ đồng từ trái phiếu. Vào tháng 5, công ty cũng mới thành công huy động 300 tỷ đồng.
Khoản vay hơn 500 tỷ không tài sản đảm bảo đổ về dự án Thác Bạc Long Cung - Hoà Bình - Ảnh 1.

Trụ sở của Vinh - Plaza. (Ảnh: Hoàng Huy).

CTCP Thương mại Vinh - Plaza vừa công bố phát hành thành công trái phiếu riêng lẻ đợt 2 với tổng giá trị 227,46 tỷ đồng cho 65 nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Cụ thể, CTCP Chứng khoán Everest đã đứng ra thu xếp cho Vinh - Plaza phát hành 22.746 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 7/5/2024. Lãi suất cố định 11%/năm, thanh toán định kỳ 12 tháng/lần.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được doanh nghiệp sử dụng góp vốn đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bạc Long Cung theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Đại Lâm.

Trước đó vào tháng 5, doanh nghiệp này cũng huy động thành công 300 tỷ đồng từ trái phiếu phát hành cho một tổ chức đầu tư trong nước với cùng mục đích. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 22/3/2024 và lãi suất cố định 11%/năm.

Thông tin về Vinh - Plaza, công ty được thành lập ngày 18/6/2013, có trụ sở chính tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với ngành nghề chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày, gồm khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ.

Tại thời điểm thành lập, Vinh - Plaza có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, với ba cổ đông sáng lập gồm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ông Lê Văn Hải và ông Nguyễn Trọng Dũng. Đến tháng 10/2020, cả ba cổ đông sáng lập nói trên đều đã thoái hết vốn khỏi Vinh - Plaza.

Người đại diện pháp luật hiện tại là ông Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Tính đến tháng 2/2021, vốn điều lệ của Vinh - Plaza là 120 tỷ đồng. 

Vinh - Plaza được biết đến là chủ sở hữu của khách sạn 4 sao Vinh Plaza Hotel, có quy mô 8 tầng với khoảng 180 phòng và cũng là chủ đầu tư của dự án Chung cư Vinh Plaza với diện tích 1.000 m2, được hoàn thành vào năm 2018. Cả hai dự án này đều nằm trên đường Mai Hắc Đế, thành phố Vinh.

Về doanh nghiệp hợp tác với Vinh - Plaza trong dự án Thác Bạc Long Cung này là CTCP Đại Lâm, được thành lập ngày 1/8/2002, có trụ sở chính tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, chuyên kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày gồm khách sạn, biệt thự, nhà nghỉ. Tính đến tháng 1/2021, vốn điều lệ của Đại Lâm là 500 tỷ đồng. 

Khu du lịch sinh thái Thác Bạc Long Cung nằm tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, Hòa Bình, cách TP Hòa Bình hơn 20 km và cách Hà Nội 70 km, được giới thiệu là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp với tâm linh, theo Báo Hòa Bình.

Cuối tháng 6 vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa có nghị quyết phê duyệt chủ trương cho phép chuyển mục đích hơn 38 ha đất rừng sản xuất tại Xóm Củ, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bạc Long Cung. 

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.