Khởi công hai dự án trọng điểm gần 1.600 tỉ đồng tại Bình Thuận

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện với tổng vốn gần 1.000 tỉ đồng và dự án làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà gần 600 tỉ đồng vừa được triển khai thi công.
Bình Thuận khởi công hai dự án trọng điểm gần 1.600 tỉ đồng - Ảnh 1.

Khu vực Kê Gà, Bình Thuận. (Ảnh: Dân trí).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận, sáng ngày 25/11, tỉnh đã khởi công hai công trình giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 1.600 tỉ đồng.

Đầu tiên là dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà. Dự án này có chiều dài 25,6 km, chiều rộng 28 m, mặt đường 16 m, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng. Dự kiến đến tháng 1/2024 dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. 

Dự án thứ hai là nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà – Tân Thiện. Tuyến đường này có chiều dài 32,5 km, tổng vốn đầu tư gần 600 tỉ đồng. Chiều rộng nền đường 9m, chiều rộng mặt đường 8 m.

Riêng với các đoạn tuyến đi qua trung tâm xã Tân Thành, Tân Tiến, Tân Bình (thị xã La Gi) chiều rộng nền đường sẽ là 15 m, chiều rộng mặt đường 12 m. Đoạn tuyến trùng với đường Nguyễn Công Trứ có chiều rộng nền đường 20m, chiều rộng mặt đường 12 m. 

Dự kiến, tuyến Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện sẽ hoàn thành vào ngày 14/4/2023, thời gian thi công 870 ngày.  

Sau khi đưa vào sử dụng, hai tuyến đường này sẽ thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của Bình Thuận. Đây còn là những tuyến tránh cho Quốc lộ 1 khi xảy ra ách tắc giao thông.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.