Khối tài sản 52 tỉ USD của tỉ phú Bloomberg vừa tranh cử Tổng thống Mỹ

Cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg vừa tuyên bố sẽ chính thức tranh cử Tổng thống Mỹ 2020. Ông được Forbes xếp hạng là người giàu thứ 8 nước Mỹ, với khối tài sản ròng trị giá 52 tỉ USD.

Mặc dù quãng thời gian 12 năm làm thị trưởng của Bloomberg đã kết thúc vào năm 2013, nhưng ông vẫn vô cùng bận rộn và đang cho đi rất nhiều tiền. Bloomberg từng nói ông hi vọng sẽ cho đi toàn bộ khối tài sản của mình trước khi chết.

Tỉ phú 77 tuổi Boomberg là người đồng sáng lập công ty tài chính và truyền thông Blommberg LP vào năm 1981, ông sở hữu 88% cổ phần doanh nghiệp này, theo Forbes.

Bloomberg LP đã mang lại doanh thu 10 tỉ USD trong năm 2018, tạo ra việc làm cho 20.000 lao động tại 176 chi nhánh ở 120 quốc gia trên toàn cầu.

Bloomberg: Tỉ phú tự thân nhận lương 1 USD làm thị trưởng New York

Bloomberg sinh ra vào ngày 14/2/1942 trong một gia đình trung lưu ở Medford, Massachusetts, một thành phố nhỏ gần Boston.

Sau khi tốt nghiệp Johns Hopkins với bằng kĩ sư điện và lấy bằng MBA từ Harvard, Bloomberg đi làm ở Phố Wall. Bắt đầu công việc trong ngành chứng khoán tại Công ty Salomon Brothers, Bloomberg lúc ấy kiếm được 9.000 USD/năm. Ông đã làm việc chăm chỉ để lên vị trí đối tác của công ty vào năm 1972.

Screenshot (1)

Ông được Forbes xếp hạng là người giàu thứ 8 nước Mỹ, với khối tài sản ròng trị giá 52 tỉ USD. (Ảnh: Business Insider).

Năm 1978, Bloomberg được giao trách nhiệm điều hành bộ phận công nghệ thông tin của Salomon, mà theo Mich Cohen đồng tác giả của cuốn sách "Hiệu ứng tỉ phú tự thân" thì đây rõ ràng là một sự hạ cấp đối với Bloomberg.

Ông ở lại với Salomon thêm 3 năm nữa trước khi nó bị sáp nhập vào công ty thương mại Phibro vào năm 1981.

Sau khi rời Salomon, Bloomberg đã sử dụng một phần tiền trợ cấp thôi việc của mình để bắt đầu kinh doanh riêng, một công ty công nghệ thông tin tài chính lấy tên Bloomberg LP được thành lập.

Ban đầu công ty của Bloomberg hoạt động trong lĩnh vực gọi là giải pháp thị trường sáng tạo, nhằm giúp các nhà đầu tư giao dịch dễ dàng hơn. Cuối cùng nó ra mắt một sản phẩm đầu cuối Bloomberg, và Merrill Lynch là khách hàng đầu tiên của công ty, người đã mua 22 thiết bị trong số đó, cũng như đầu tư khoảng 30 triệu USD vào công ty của vị tỉ phú với 30% cổ phần.

Bloomberg LP đã "ăn nên làm ra" trong suốt những thập niên 80, và đạt giá trị khoảng 2 tỉ USD vào năm 1989. Công ty cũng đã mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực truyền thông khác, bao gồm Bloomberg News và Bloomberg TV.

Screenshot (2)

Bloomberg nổi tiếng là vị tỉ phú chỉ nhận 1 USD tiền lương/năm, trong suốt 12 năm ngồi trên ghế thị trưởng. (Ảnh: Business Insider).

Năm 2001, Bloomberg bước vào thế giới chính trị, khi ông ứng củ vị trí thị trưởng TP New York với tư cách đảng viên đảng Cộng Hoà. Ông được bầu chỉ sau vài tuần vụ tấn công 11/9.

Khi còn đương chức, Bloomberg nổi tiếng là vị tỉ phú chỉ nhận 1 USD tiền lương/năm, trong suốt 12 năm ngồi trên ghế thị trưởng, và từ chối mức lương lên tới 2,7 triệu USD, theo The New York Times.

Không những thể, Bloomberg đã chi 650.000 triệu USD tài sản cá nhân của mình trong suốt thời gian làm thị trưởng, bao gồm 6 triệu USD chi phí cho các chuyến bay công tác, theo Times.

Sau khi kết thúc nhiệm kì 12 năm làm thị trưởng, Bloomberg đã hoạt động liên tục như một nhà từ thiện toàn thời gian cho đến nay. Năm 2015, ông quay lại Bloomberg LP với vai trò là CEO.

Khối tài sản ấn tượng của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Bloomberg

Screenshot (3)

Tại thời điểm năm 2013, Bloomberg sở hữu 14 khối bất động sản giá trị trên khắp thế giới, với các ngôi nhà từ New York đến London. (Ảnh: Business Insider).

Cựu thị trưởng TP New York đang sở hữu một danh mục đầu tư bất động sản ấn tượng. Tại New York ông sống trong một căn biệt thự 5 tầng ở Upper East Side tại Manhattan. Vào cuối nhiệm kì thị trưởng, ông đã chi ít nhất 1,7 triệu USD để cải tạo toà nhà.

Tại thời điểm năm 2013, Bloomberg sở hữu 14 khối bất động sản giá trị trên khắp thế giới, với các ngôi nhà từ New York đến London.

Bloomberg đã mua một ngôi nhà trị giá 20 triệu USD ở Hamptons vào năm 2011. Ngôi nhà bao gồm một biệt thự rộng 22.000m2, 11 phòng ngủ và 8 phòng tắm. Ông cũng sở hữu một ngôi nhà bên bờ sông Bermuda trị giá khoảng 10 triệu USD, tờ Times đưa tin.

Năm 2015, vị tỉ phú tiếp tục tậu một căn biêt thự 25 triệu USD ở giữa London, nơi tiểu thuyết gia người Anh George Eliot từng ở. Ngoài ra Bloomberg LP cũng đang sở hữu một trụ sở chính ở trung tâm London, sau gần 1 thập kỉ xây dựng, toà nhà đã được khánh thành vào năm 2017 với giá khoảng 1,3 tỉ USD. Trong khi đó, trụ sở chính của Bloomberg LP tại TP New York nằm trên đại lộ Lexington ở Manhattan, bao gồm một toà tháp Bloomberg 55 tầng, với 900.000 m2 mặt sàn.

Ông cũng đã bỏ ra hàng triệu USD cho những món "đồ chơi" đắt tiền, gồm máy bay trực thăng và một đội tàu bay tư nhân.

Trong đó, một máy bay có giá 7 triệu USD được mua vào năm 2013, và một hạm đội tàu bay được thành lập vào năm 2012 tại New Jersey (Hoa Kỳ).

Bloomberg: Bất lợi của người đàn ông da trắng 77 tuổi tranh cử tổng thống Mỹ

Screenshot (4)

Bloomberg là một nhà từ thiện nổi tiếng. (Ảnh: Business Insider).

Thông qua quỹ từ thiện Bloomberg Philanthropies, vị tỉ phú này đã quyên góp khoảng 8 tỉ USD để thúc đẩy việc kiểm soát súng đạn, biến đổi khí hậu và các sự cố khác, theo Forbes.

Cùng vơi Bill Gates và Warren Buffett, Bloomberg đã kí cam kết Giving, thề sẽ quyên góp ít nhất 1 nửa khối tài sản của mình cho từ thiện.

Năm 2015, ông đã quyên góp 100 triệu USD cho Đại học Cornell để xây dựng một trung tâm mới tập trung vào công nghệ tại TP New York. Bloomberg cũng đã quyên góp 3,3 tỉ USD cho trường cũ của mình, Đại Học Johns Hopkins.

Bloomberg cũng là một người ủng hộ mạnh mẽ việc kiểm soát súng đạn và cam kết hơn 50 triệu USD cho một chiến dịch kiểm soát súng chặt chẽ hơn.

Tờ Business Insider nhận định rằng, Bloomberg sẽ trở thành một ứng cử viên đáng gờm với nguồn tài chính không giới hạn. Tuy nhiên, với những chính sách tương đối ôn hoà và là một người đàn ông da trắng giàu có 77 tuổi, có thể cũng sẽ đem đến những bất lợi cho ông trong chiến dịch tranh cử của mình.