Khởi tố nữ cán bộ liên quan việc 'hô biến' đấu giá đất từ trượt thành vụ Đường 'Nhuệ'

Công an tỉnh Thái Bình vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Ngấn - cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi "tham ô tài sản".

Chiều 12/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngấn (SN 1971, trú P Kỳ Bá, TP Thái Bình) là viên chức nhà nước công tác tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh, để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngấn có dấu hiệu "biển thủ" tiền đặt cọc và tiền lệ phí mua đơn đấu giá trong hoạt động đấu giá đất, tài sản tại 16 xã thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Dấu hiệu hành vi phạm tội của bà Ngấn bị phát hiện trong quá trình cơ quan Công an tỉnh Thái Bình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến việc tác động tới hoạt động đấu giá đất trên địa bàn tỉnh của vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ). 

Như vậy tính đến nay, riêng tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình đã có tới 4 người bị điều tra vì hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bao gồm: Giám đốc, Phó giám đốc trung tâm và 2 cán bộ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra vụ án theo qui định của pháp luật.

Theo dự kiến, ngày 18/9, TAND tỉnh Thái Bình sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 4 cán bộ thuộc Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Thái Bình cùng Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" qui định tại khoản 1, Điều 356 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo trong vụ án này liên quan đến việc "hô biến" đấu giá đất từ trượt thành trúng xảy ra tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.


chọn
Chuyên gia gợi ý cách để doanh nghiệp Việt đón đầu dòng vốn vào Trung tâm tài chính quốc tế
Ông Dương Đức Hiếu, Giám đốc Khối xếp hạng và Nghiên cứu, VIS Rating, khuyên doanh nghiệp Việt Nam nên nghiên cứu thị trường quốc tế và nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài ngay từ bây giờ để đón đầu dòng vốn khi Trung tâm tài chính quốc tế vận hành.