Không giống thiên nga bị gục ngã ở Hải Phòng, đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang có 'mẹo' chống nắng nóng

Sau những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội, những con thiên nga tại hồ Thiền Quang vẫn tỏ ra khá thích nghi với môi trường ở đây.
Không giống thiên nga bị gục ngã ở Hải Phòng, đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang có mẹo chống nắng nóng - Ảnh 1.

Ghi nhận tại hồ Thiền Quang trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội vừa qua, những con thiên nga vẫn tỏ ra hết sức thoải mái và thích nghi cao với môi trường ở đây.

Không giống thiên nga bị gục ngã ở Hải Phòng, đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang có mẹo chống nắng nóng - Ảnh 2.

Theo quan sát, vào trưa nắng, đàn thiên nga thường bơi lượn lờ ở ven bờ hồ, nơi có những bóng râm của hàng cây ở trên bờ rủ xuống.

Không giống thiên nga bị gục ngã ở Hải Phòng, đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang có mẹo chống nắng nóng - Ảnh 3.

Hoặc bơi sát cạnh những bụi cây thủy sinh để tránh nóng.

Không giống thiên nga bị gục ngã ở Hải Phòng, đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang có mẹo chống nắng nóng - Ảnh 4.

Những con thiên nga thường leo lên khu vực có vùng nước nông, nơi có bóng mát từ hàng cây xanh cạnh đó rủ xuống để "trang điểm" lại cho bộ lông của mình và tránh nắng.

Không giống thiên nga bị gục ngã ở Hải Phòng, đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang có mẹo chống nắng nóng - Ảnh 5.

Khi trời nắng nóng, đàn thiên nga rất hiếm khi bơi ra giữa hồ mà chọn vị trí thích hợp để nghỉ ngơi.

Không giống thiên nga bị gục ngã ở Hải Phòng, đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang có mẹo chống nắng nóng - Ảnh 6.

Mới đây, một trong 40 con thiên nga ở Hải Phòng đã gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Hình ảnh thiên nga gục ngã trên bãi rác sông Tam Bạc khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Đại diện chính quyền ở đây cho biết, nguyên nhân có thể do điều kiện thời tiết quá nóng. Bên cạnh đó, việc ăn quá nhiều cũng khiến thiên nga đầy bụng, mệt mỏi.

Không giống thiên nga bị gục ngã ở Hải Phòng, đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang có mẹo chống nắng nóng - Ảnh 7.

Mặc dù đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang tỏ ra khá thoải mái với môi trường ở đây, nhưng theo quan sát, khá nhiều người dân câu cá có nguy cơ gây nguy hiểm cho chúng.

Vào ngày 17/4/2018, lãnh đạo công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội cho biết, 1 con thiên nga đen trong số 12 con thiên nga bị trúng lưỡi câu trộm phải đưa đi điều trị.

Không giống thiên nga bị gục ngã ở Hải Phòng, đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang có mẹo chống nắng nóng - Ảnh 9.

Vào lúc trời nắng đỉnh điểm, nhiệt độ có lúc lên tới ngoài 40 độ C, đàn thiên nga vào phía dưới chân của một ngôi nhà cạnh mặt hồ để tránh nóng.

Không giống thiên nga bị gục ngã ở Hải Phòng, đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang có mẹo chống nắng nóng - Ảnh 10.

Hình ảnh trứng của thiên nga đẻ ở hồ Thiền Quang, điều này chứng tỏ chúng rất hợp với môi trường ở đây.