Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch sau 10 năm 'nằm chờ' sắp được khởi công trở lại?

Được phê duyệt từ năm 2007 tuy nhiên khu đô thị Kim Chung - Di Trạch đã "đắp chiếu" hơn 10 năm, các khu biệt thự liền kề dần mọc rêu và cây cỏ um tùm cao hàng mét. Tuy nhiên hiện tại đã có vài động thái được thi công trở lại.

Vào ngày 3/4/2019, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam (Vinadic) và Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (Vietracimex) thỏa thuận đi đến thống nhất cùng nhau hợp tác tại dự án Kim Chung – Di Trạch (huyện Hoài Đức – Hà Nội).

Theo đó, Vinadic trở thành nhà thầu chính thức tham gia gói thầu Hệ thống đường giao thông và hạ tầng kĩ thuật tại khu đô thị này.

Được phê duyệt từ năm 2007 và được kì vọng trở thành một khu đô thị hoành tráng phía Tây Hà Nội nhưng đến nay, dự án khu đô thị Kim Chung - Di Trạch vẫn bỏ hoang, chôn vùi hàng nghìn tỉ đồng của nhiều nhà đầu tư.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch sau 10 năm nằm chờ sắp được khởi công trở lại? - Ảnh 1.

Cổng chào khu đô thị đã được hoàn thiện từ lâu. (Ảnh: Hà Thu).

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch do Tổng công ty cổ phần Thương mại và xây dựng (Vietracimex) làm chủ đầu tư. Đây là là 1 trong số 65 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách của huyện Hoài Đức. Vào thời điểm "nóng", khu đô thị này có giá từ 50 đến 70 triệu đồng một mét vuông.

Đây từng được quảng cáo là khu đô thị chất lượng cao, tiện nghi, thân thiện với môi trường. Có trung tâm thương mại, biệt thự liền kề, nhà hát,... có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế với qui mô dân số khoảng 20.000 - 30.000 người.

Thế nhưng gần 10 năm qua, hiện dự án mới chỉ hoàn thành có 7 - 8 dãy nhà liền kề, biệt thự được xây thô, còn đa số diện tích đất vẫn đang bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, chôn theo hàng nghìn tỉ đồng của các nhà đầu tư. Tuy nhiên có một vài hộ dân vẫn sinh sống tại đây.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch sau 10 năm nằm chờ sắp được khởi công trở lại? - Ảnh 2.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch chuẩn bị được khởi công lại. (Ảnh: Hà Thu).

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch sau 10 năm nằm chờ sắp được khởi công trở lại? - Ảnh 3.

Khu đô thị này rộng hàng trăm héc ta thế nhưng chỉ có 2-3 hộ gia đình sinh sống. (Ảnh: Hà Thu).

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch sau 10 năm nằm chờ sắp được khởi công trở lại? - Ảnh 4.

Những bức tường mọc đầy rêu mốc. (Ảnh: Hà Thu).

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch sau 10 năm nằm chờ sắp được khởi công trở lại? - Ảnh 5.

Vài người chủ đã hoàn thiện việc sơn nhà nhưng chưa về ở (Ảnh: Hà Thu).

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch sau 10 năm nằm chờ sắp được khởi công trở lại? - Ảnh 6.

Bên trong khu đô thị rộng hàng trăm héc ta là những dãy biệt thự hơn 10 năm chưa được hoàn thiện. (Ảnh: Hà Thu).

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch sau 10 năm nằm chờ sắp được khởi công trở lại? - Ảnh 7.

Khắp nơi đều có sự xuất hiện của nấm mốc và cây cỏ dại. (Ảnh: Hà Thu).

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch sau 10 năm nằm chờ sắp được khởi công trở lại? - Ảnh 8.

Cây cỏ dại mọc cao cả mét vì không có người sinh sống. (Ảnh: Hà Thu).

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch sau 10 năm nằm chờ sắp được khởi công trở lại? - Ảnh 9.

Một nhóm thanh niên vào khu đô thị để "cắm trại". (Ảnh: Hà Thu).

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch sau 10 năm nằm chờ sắp được khởi công trở lại? - Ảnh 10.

Nhiều số điện thoại bán khu liền kề được in trực tiếp lên dãy nhà này. (Ảnh: Hà Thu).

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch sau 10 năm nằm chờ sắp được khởi công trở lại? - Ảnh 11.

Những cánh đồng cỏ trải dài khắp khu đô thị. (Ảnh: Hà Thu).