Kỷ luật Chủ tịch xã phê 'chưa chấp hành' lên lý lịch tân sinh viên

Hội đồng kỷ luật huyện Thanh Trì đã ra quyết định kỷ luật ông Nguyễn Đăng Huấn, Chủ tịch UBND xã Duyên Hà với hình thức phê bình, rút kinh nghiệm.

Sáng 20/8, trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, Hội đồng kỷ luật của huyện Thanh Trì đã ra quyết định kỷ luật ông Nguyễn Đăng Huấn, Chủ tịch UBND xã Duyên Hà với hình thức phê bình, rút kinh nghiệm.

phe binh chu tich xa phe chua chap hanh len ly lich tan sinh vien
Bản lý lịch xác nhận của UBND xã Duyên Hà với nội dung phê bình gây khó cho tân sinh viên

Đồng thời, huyện Thanh Trì tham mưu kỷ luật khiển trách đối với cán bộ thụ lý hồ sơ trình Chủ tịch UBND xã Duyên Hà bút phê “chưa chấp hành” lên lý lịch tân sinh viên.

Trước đó, ngày 8/8, em Ngô Việt A. (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, vừa trúng tuyển đại học năm 2017) đến xã xin xác nhận trong sơ yếu lý lịch để chuẩn bị nhập học đại học.

Cán bộ tiếp dân nói do gia đình em chưa đóng tiền xây dựng nông thôn mới, gồm tiền làm đường 300.000 đồng/khẩu, tiền điện chiếu sáng 130.000 đồng/khẩu... nên không xác nhận và yêu càu phải đóng đủ, có hóa đơn thu của thôn thì xã mới xác nhận.

Dù Việt A. trình bày là gia đình không phải không đóng mà chưa đóng nhưng cán bộ tiếp dân không đồng ý và vẫn phê vào phần lý lịch học sinh, sinh viên của em là "Bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương" rồi mang lên để Chủ tịch UBND xã ký, đóng dấu.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Sở Tư pháp làm rõ thông tin này.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND xã Duyên Hà Nguyễn Đăng Huấn đã xin lỗi em Việt A. vì những thiếu sót không đáng có.

phe binh chu tich xa phe chua chap hanh len ly lich tan sinh vien Kỷ luật cán bộ xã phê 'chưa chấp hành' lên lý lịch tân sinh viên

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, huyện đã quyết định kỷ luật khiển trách với cán bộ liên quan đến sai phạm ...

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.