Làng hoa Tây Tựu bận rộn vào xuân

Những loài hoa “đặc sản“ của làng Tây Tựu như cúc, hồng, đồng tiền,...khoe sắc khi Tết nguyên đán 2018 đang đến gần.
lang hoa tay tuu ban ron vao xuan Tìm hương vị tết xưa ở làng nghề làm mứt truyền thống Xuân Đỉnh

Cánh đồng hoa làng Tây Tựu Hoa cúc nở rộ đang chờ thu hoạch. Người dân đưa hoa ly giá trị cao vào trồng để cải thiện thu nhập. Hoa ly được trồng trong nhà lưới. Cúc, thược dược, đồng tiền đua nhau khoe sắc thắm. Sắc tím của violet tô điểm thêm cho cánh đồng hoa. Rau được trồng xen canh với hoa. Chăm sóc hoa trước khi thu hoạch.

lang hoa tay tuu ban ron vao xuan

Cánh đồng hoa làng Tây Tựu

lang hoa tay tuu ban ron vao xuan

Hoa cúc nở rộ đang chờ thu hoạch.

lang hoa tay tuu ban ron vao xuan

Người dân đưa hoa ly giá trị cao vào trồng để cải thiện thu nhập.

lang hoa tay tuu ban ron vao xuan

Hoa ly được trồng trong nhà lưới.

lang hoa tay tuu ban ron vao xuan

Cúc, thược dược, đồng tiền đua nhau khoe sắc thắm.

lang hoa tay tuu ban ron vao xuan

Sắc tím của violet tô điểm thêm cho cánh đồng hoa.

lang hoa tay tuu ban ron vao xuan

Rau được trồng xen canh với hoa.

lang hoa tay tuu ban ron vao xuan

Chăm sóc hoa trước khi thu hoạch.

'ĐỪNG BỎ LỠ'

lang hoa tay tuu ban ron vao xuan Một ngày làm nông dân ở làng rau Trà Quế cùng Quang Vinh
lang hoa tay tuu ban ron vao xuan Về Nghệ An thăm làng nghề gốm cổ Trù Sơn
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.