Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam

Liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam.

Theo lịch trình của FIFA, Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á sẽ diễn ra tại Qatar ngày 17/7, các nhóm hạt giống sẽ được sắp xếp theo BXH FIFA tháng 7/2019.Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân tại giải đấu King's Cup 2019 trên đất Thái Lan, các cầu thủ của chúng ta đã trở về thi đấu cho các CLB của mình và có những dự định riêng trước khi chuẩn bị tập trung trở lại để tham dự vòng loại World Cup 2022.

Cụ thể, 40 đội tuyển mạnh nhất Châu Á sẽ được chia vào 5 nhóm hạt giống. Trong đó, nhóm 1 sẽ là 8 đội top đầu Châu Á, nhóm 2 là các đội có thứ hạng từ 9-16, nhóm 3 là của các đội từ 17-24, còn từ 25 đến 32 thuộc nhóm bốn. Nhóm năm có đội thứ 33, 34 và sáu đội vượt qua vòng loại thứ nhất.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Sau khi FIFA cập nhật BXH mới vào tháng 7 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ được AFC sắp xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tại Bảng xếp hạng FIFA mới nhất tính tới tháng 5/2019, ĐT Việt Nam đang có 1227 điểm, xếp thứ 98 thế giới và 16 châu Á, sau khi giành Á quân tại King's Cup 2019, thầy trò HLV Park Hang Seo được cộng thêm 5,2 điểm, qua đó nâng tổng số điểm lên thành 1232.

Bốc thăm vòng loại World Cup 2022: Việt Nam tránh được các đội mạnh

Sau khi FIFA cập nhật Bảng xếp hạng mới vào tháng 7 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ được AFC sắp xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Quy định các đội cùng nhóm không phải đối đầu, khiến lợi thế ở nhóm hai giúp Việt Nam sẽ tránh được các đội mạnh của nhóm gồm Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan (hoặc Palestine). Các đội cùng bảng đấu vòng tròn hai lượt từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2020, 8 đội nhất bảng và bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại thứ ba.

Khu vực Đông Nam Á tính tới thời điểm này, mới chỉ có Thái Lan lọt vào vòng loại thứ ba nhưng rồi các cầu thủ xứ "chùa Vàng" cũng phải nhận những thất bại cay đắng do chênh lệch về trình độ, đẳng cấp.

Tại vòng loại World Cup 2018, Việt Nam và Thái Lan cũng từng nằm chung bảng ở vòng loại thứ hai, khi ấy đoàn quân của HLV Miura đã thua cay đắng 3-0 trước những chú "voi chiến".

Sau trận thua 1-0 trước đội tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019, chắc chắn Thái Lan rất mong mỏi một màn trả thù ngọt ngào nếu cả hai lại có duyên gặp nhau tại Vòng loại World Cup 2022.

Nhóm hạt giống dự kiến tại lễ bốc thăm Vòng loại World Cup 2022:

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Ả-rập Xê-út, Trung Quốc

Nhóm 2: Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan (hoặc Palestine)

Nhóm 3: Palestine (hoặc Jordan), Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, Triều Tiên, Philippines, Đài Loan

Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong, Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Indonesia (hoặc Singapore)

Nhóm 5: Singapore (hoặc Indonesia), Nepal và sáu đội vượt qua vòng loại thứ nhất

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.