Lịch xả nước hôm nay 13/10 Tuyên Quang giảm mạnh lưu lượng xả, Hòa Bình và Thác Bà duy trì ổn định

Ngày 13/10/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố cập nhật lịch xả nước các hồ thủy điện lớn khu vực miền Bắc. Theo đó, hồ Tuyên Quang ghi nhận mức giảm đáng kể về lưu lượng xả so với hôm qua, trong khi hai hồ Hòa Bình và Thác Bà tiếp tục duy trì trạng thái điều tiết ổn định, đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Lịch xả nước hồ Tuyên Quang hôm nay

Theo số liệu lịch xả nước Tuyên Quang lúc 8h00 ngày 13/10/2025, mực nước thượng lưu ở mức 117,29 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường (120 m) và cao hơn mực nước chết (90 m). Mực nước này cho thấy hồ đang trong vùng điều tiết an toàn và xu hướng hạ dần để tăng dung tích phòng lũ.

Lưu lượng nước về hồ giảm mạnh xuống còn 1.003 m³/s. Tổng lượng xả ra cũng giảm đáng kể, chỉ còn 1.212,48 m³/s (trong đó xả qua đập tràn 604 m³/s và qua nhà máy 608,48 m³/s). Số liệu cho thấy hồ đã chuyển sang giai đoạn giảm xả để cân bằng giữa phát điện và tích nước.

Hiện hồ Tuyên Quang chỉ còn mở 1 cửa xả sâu. Việc giảm dần lưu lượng xả và đóng bớt cửa xả giúp hồ kiểm soát tốt mực nước thượng lưu, đồng thời đảm bảo an toàn cho vùng hạ du trong bối cảnh mưa lũ giảm.

Ngày

Htl (m)

Mực nước thượng lưu

Hdbt (m)

Mực nước dâng bình thường

Hc (m)

Mực nước chết

Qve (m³/s)

Lưu lượng đến hồ

ΣQx (m³/s)

Tổng lượng xả

Qxt (m³/s)

Xả qua đập tràn

Qxm (m³/s)

Xả qua nhà máy

Ncxs

Số cửa xả sâu

Ncxm

Số cửa xả mặt

13/10/2025

117,29

120

90

1003

1212,48

604

608,48

1

0

Lịch xả nước thủy điện Hòa Bình hôm nay

Theo lịch xả nước Hòa Bình, vào lúc 8h00 ngày 13/10/2025 ghi nhận mực nước thượng lưu đạt 115,83 m. Mực nước này vẫn nằm trong ngưỡng điều tiết bình thường, bảo đảm an toàn công trình.

Lưu lượng nước về hồ đạt 3.153 m³/s, trong khi tổng lượng xả ra giữ nguyên ở mức 1.451 m³/s, toàn bộ qua nhà máy, không mở cửa xả tràn. Dù lượng nước về vẫn ở mức cao, hồ tiếp tục điều tiết hợp lý, ưu tiên phát điện ổn định.

Hiện hồ Hòa Bình không mở cửa xả sâu hoặc xả mặt. Việc duy trì mức xả ổn định và tích nước có kiểm soát giúp đảm bảo dòng chảy hợp lý về hạ du, đồng thời tăng cường khả năng tích nước phục vụ phát điện trong thời gian tới.

Ngày

Htl (m)

Mực nước thượng lưu

Hdbt (m)

Mực nước dâng bình thường

Hc (m)

Mực nước chết

Qve (m³/s)

Lưu lượng đến hồ

ΣQx (m³/s)

Tổng lượng xả

Qxt (m³/s)

Xả qua đập tràn

Qxm (m³/s)

Xả qua nhà máy

Ncxs

Số cửa xả sâu

Ncxm

Số cửa xả mặt

13/10/2025

115,83

117

80

3153

1451

0

1451

0

0

Lịch xả nước hồ Thác Bà hôm nay

Theo số liệu lịch xả nước Thác Bà cập nhật 8h00 ngày 13/10/2025,  mực nước thượng lưu đạt 57,94 m, thấp hơn 0,06 m so với mực nước dâng bình thường (58 m). Mực nước ổn định phản ánh quá trình vận hành hiệu quả trong giai đoạn điều tiết cuối mùa mưa.

Lưu lượng nước về hồ đạt 480 m³/s. Tổng lượng xả ra giảm còn 100,08 m³/s, toàn bộ qua nhà máy, không mở cửa xả tràn. Mức xả thấp và ổn định cho thấy hồ đang tập trung tích nước phục vụ phát điện và duy trì dòng chảy ổn định cho hạ du.

Hồ Thác Bà hiện không mở cửa xả sâu hoặc xả mặt. Với diễn biến lưu lượng và mực nước hiện nay, hồ tiếp tục vận hành an toàn, đảm bảo mục tiêu cân bằng giữa phát điện, tích nước và kiểm soát lũ hạ lưu.

Ngày

Htl (m)

Mực nước thượng lưu

Hdbt (m)

Mực nước dâng bình thường

Hc (m)

Mực nước chết

Qve (m³/s)

Lưu lượng đến hồ

ΣQx (m³/s)

Tổng lượng xả

Qxt (m³/s)

Xả qua đập tràn

Qxm (m³/s)

Xả qua nhà máy

Ncxs

Số cửa xả sâu

Ncxm

Số cửa xả mặt

13/10/2025

57,94

58

46

480

100,08

0

100,08

0

0

Đến sáng 13/10, cả ba hồ thủy điện lớn miền Bắc gồm Tuyên Quang, Hòa Bình và Thác Bà đều đang vận hành ổn định. Hồ Tuyên Quang giảm mạnh lưu lượng xả và đóng bớt cửa xả sâu, trong khi Hòa Bình và Thác Bà duy trì xả ổn định qua nhà máy. Xu hướng chung là giảm xả, tăng tích nước, phù hợp với tình hình thủy văn đang hạ nhiệt sau các đợt mưa lớn, góp phần đảm bảo an toàn công trình và cân đối nguồn nước phục vụ sản xuất, phát điện cuối mùa mưa.

Tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong bão lũ và câu trả lời thuyết phục trước những thông tin thất thiệt

Theo báo Lào Cai điện tử, lợi dụng tình hình bão, lũ, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động lại “đục nước béo cò” tung ra các luận điệu xuyên tạc, chống phá, tuyên truyền trên không gian mạng theo hướng xuyên tạc, bóp méo sự thật.

Trong những ngày qua, Việt Nam liên tục phải đối diện sự tàn phá của thiên tai, mưa lũ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung, để lại những hậu quả nặng nề về người và của. Với tinh thần đoàn kết một lòng “lá lành đùm lá rách”, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đều quyết tâm, nỗ lực để cứu hộ, cứu nạn, chia sẻ mất mát, đau thương, thiếu thốn của đồng bào nhiều địa phương.

Lợi dụng tình hình bão, lũ, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động lại “đục nước béo cò” tung ra các luận điệu xuyên tạc, chống phá, tuyên truyền trên không gian mạng theo hướng xuyên tạc, bóp méo sự thật.

Đặc biệt, tổ chức khủng bố, phản động lưu vong Việt Tân những ngày qua đã đăng tải, tán phát hàng trăm bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền xuyên tạc. Chúng lấy hình ảnh bão, lũ, đời sống thiếu thốn, khổ cực của nhân dân trong cơn hoạn nạn rồi lồng ghép thông tin sai trái, xuyên tạc, cho rằng Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền nhân dân thờ ơ, vô trách nhiệm “bỏ mặc dân”.

Nhiều bài viết có nội dung chống phá trên trang Facebook Việt Tân như: “Một cuộc diễu binh có thể chuẩn bị cả năm, nhưng kế hoạch cứu hộ lại chẳng chuẩn bị nổi một ngày. Khi thiên tai đến, chỉ thấy dân livestream, không thấy chính quyền hành động”. Hay lại những luận điệu cũ kĩ, hậm hực như: “Cứu hộ chậm trễ nhưng diễu binh thì nhanh gọn, ngân sách đang bay nhầm chỗ?”


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Lộ diện chủ mới của khu resort chậm tiến độ 10 năm ở Mũi Né sau khi Bảo Việt, SHB, HUD, Hanoitourist lần lượt thoái vốn
Bảo Việt Resort được phát triển từ năm 2004, dừng thi công từ 2015 và đến nay đang chậm tiến độ. Dự án này ban đầu được phát triển bởi Bảo hiểm Bảo Việt, SHB, HUD, sau này có thêm Hanoitourist. Hiện tất cả các doanh nghiệp trên đều đã rút khỏi dự án và nhường quyền chi phối cho nhóm Ninh Vân Bay.