Loạt doanh nghiệp phía sau dự án Ruby City tại Đồng Xoài, Bình Phước

Dự án Ruby City tại Đồng Xoài, Bình Phước (8,3 ha) do công ty Kiên Cường Phát làm chủ đầu tư, ngoài ra có ba doanh nghiệp cùng tham gia phát triển và phân phối dự án. Song, theo tìm hiểu, các công ty phía sau dự án này đều có mối liên hệ và trong cùng "hệ sinh thái" do ông Lê Văn Tạo đứng đầu.

Dự án Ruby City có tên pháp lý là dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát do Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô diện tích 8,3 ha, quy mô dân số 1.600 người, nằm ngay trung tâm xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Theo Báo Bình Phước, hai đơn vị phát triển dự án là CTCP Đầu tư bất động sản Kavi (Kavi Invest) thuộc CTCP Tập đoàn Kavi (Kavi Group) và Công ty TNHH Phát triển hạ tầng và bất động sản Tạo Tín Phát. 

Đơn vị phân phối sản phẩm cho dự án Ruby City là Tạo Tín Phát và CTCP Kinh doanh Bất động sản Kavi (Kavi Land) cũng thuộc Kavi Group.

Tạo Tín Phát thành lập từ tháng 6/2018, do ông Lê Văn Tạo (sinh năm 1988) làm chủ sở hữu với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện có trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP HCM.

Ông chủ 8x đứng sau nhóm công ty môi giới dự án Ruby City vừa bị 'tuýt còi' tại Bình Phước - Ảnh 2.

Cơ cấu cổ đông của Kavi Group. (Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Đáng chú ý, ông Lê Văn Tạo cũng chính là người đại diện pháp luật cho Kavi Group. Doanh nghiệp này thành lập sau Tạo Tín Phát gần 3 năm với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. 

Cơ cấu cổ đông gồm 3 cá nhân là ông Lê Văn Tạo (80%), ông Lê Văn Hóa (10%) và ông Nguyễn Văn Thành (10%). 

Kavi Invest là công ty con do Kavi Group nắm 60% vốn điều lệ. Ngoài ra, ông Lê Văn Tạo sở hữu 20% vốn tại Kavi Invest, ông Thành và ông Hóa mỗi người sở hữu 10%. Kavi Invest có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, thành lập từ tháng 3/2021.

Còn Kavi Land do ông Hóa làm đại diện pháp luật, vốn điều lệ cũng đạt 50 tỷ đồng và cơ cấu cổ đông tương tự với Kavi Invest.

Như vậy, có thể thấy nhóm doanh nghiệp đang phát triển và phân phối cho dự án Ruby City cùng trong một "hệ sinh thái" do ông Lê Văn Tạo đứng đầu.

Về chủ đầu tư dự án, công ty Kiên Cường Phát thành lập từ tháng 9/2014 do ông Trần Văn Kiên (sinh năm 1986) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. 

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có trụ sở chính tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Công ty có hai chi nhánh, một chi nhánh tại TP Đồng Xoài, Bình Phước và một chi nhánh tại Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Ngoài dự án Ruby City, Kiên Cường Phát còn là chủ đầu tư dự án Khu dân cư The First Home tại huyện Chơn Thành, Bình Phước. 

Ông chủ 8x đứng sau nhóm công ty môi giới dự án Ruby City vừa bị 'tuýt còi' tại Bình Phước - Ảnh 3.

Dự án Ruby City tại Bình Phước. (Nguồn: Công an TP HCM).

Hôm qua (4/7), thông tin từ Công an TP HCM cho biết cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc Công ty Bất động sản Tạo Tín Phát tổ chức sự kiện bán hàng tại Đồng Xoài, Bình Phước trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương. 

Hiện trên địa bàn TP Đồng Xoài, Tạo Tín Phát đang phát triển và phân phối dự án khu dân cư Ruby City.

UBND TP Đồng Xoài và phường Tân Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một tổ chức và 120 cá nhân với tổng số tiền phạt 321 triệu đồng liên quan đến sự kiện mở bán dự án bất động sản với hàng trăm người tham dự nêu trên.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.