Phạt 45 triệu đồng một cá nhân tự phân lô, quảng cáo bán đất nền trái phép

Mặc dù chưa được cấp phép đất dự án, một cá nhân đã tự vẽ bản đồ phân lô, quảng cáo, rao bán nền trên khu đất có diện tích gần 95.000 m2 lên mạng xã hội.

Khu đất bị biến dạng địa hình. (Ảnh: TTXVN).

Ngày 10/10, UBND TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Phúc Cường (36 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài) số tiền 45 triệu đồng vì hành vi hủy hoại, làm biến dạng địa hình đất. Ngoài ra, Nguyễn Phúc Cường phải khôi phục lại diện tích đất ban đầu trước khi vi phạm.

Mặc dù khu đất chưa được cấp phép nhưng chủ đất đã tự vẽ bản đồ phân lô, sau đó quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội. (Ảnh: TTXVN).

Trước đó, lực lượng chức năng xã Tân Thành, TP Đồng Xoài đã kiểm tra, phát hiện khu đất có diện tích gần 95.000 m2 (9,5ha) thuộc thửa đất 475, tờ bản đồ số 12, địa phận xã Tân Thành, TP Đồng Xoài đang có xe, máy và nhân công thi công san lấp mặt bằng, làm đường và có các biểu hiện phân lô, bán nền. UBND xã Tân Thành đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai. Do không xuất trình được giấy phép thi công và các giấy tờ liên quan, UBND xã đã lập biên bản tạm giữ tang vật là các phương tiện xe, máy thi công, đồng thời đình chỉ và nghiêm cấm mọi hành vi thi công làm thay đổi hiện trạng.

Thông báo của UBND xã Tân Thành về việc xử lý tại lô đất. (Ảnh: TTXVN).

Toàn bộ khu đất có tổng diện tích gần 9,5 ha đã thực hiện tách thành 39 thửa nhỏ và một thửa lớn. 40 thửa đất vừa tách đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua tìm hiểu, chính quyền địa phương phát hiện mặc dù khu đất chưa được cấp phép thi công nhưng chủ đất đã tự vẽ bản đồ phân lô, sau đó quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội.

Kiểm tra thực tế, khu đất cách quốc lộ 14 khoảng 3 km đã được phân lô bám theo đường bê tông xóm có mặt đường rộng 3 m và bám theo đường quy hoạch lộ giới 26 m, dọc bờ sông Bé thuộc hồ thủy lợi Phước Hòa. Mỗi lô có diện tích từ 1.000 - 1.500 m2. Ngoài ra, khu đất còn có các tuyến đường nội bộ đang được triển khai thi công.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.