Long Giao, Đồng Nai lên thị trấn, hướng tới đô thị vệ tinh của thành phố sân bay Long Thành

Trong thời gian tới, Đồng Nai tiếp tục xây dựng thị trấn Long Giao thành đô thị trực thuộc huyện Cẩm Mỹ và đô thị vệ tinh của thành phố sân bay Long Thành.
Long Giao, Đồng Nai lên thị trấn, hướng tới đô thị vệ tinh của thành phố sân bay Long Thành - Ảnh 1.

(Ảnh: Đài PT-TH Đồng Nai).

Theo báo Đồng Nai, ngày 30/6, Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ. Nghị quyết này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ 1/7.

Theo Quyết định số 1261 do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ngày 27/4, thị trấn Long Giao được thành lập trên cơ sở toàn bộ 33,75 km2 diện tích tự nhiên và dân số 10.524 người của xã Long Giao. 

Thị trấn Long Giao giáp các xã Bảo Bình, Nhân Nghĩa, Xuân Đường, Xuân Mỹ, Xuân Quế và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Sau khi thành lập thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ có 12 xã và 1 thị trấn. Như vậy, tỉnh Đồng Nai hiện có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 2 thành phố, 170 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 121 xã, 40 phường và 9 thị trấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng đề nghị trong thời gian tiếp theo sẽ tập trung xây dựng thị trấn Long Giao thành đô thị trực thuộc huyện Cẩm Mỹ, và là đô thị vệ tinh của thành phố sân bay Long Thành.

Thị trấn Long Giao nằm ở vị trí trung tâm của huyện Cẩm Mỹ, có QL56 chạy ngang qua tạo kết nối giao thông vùng phát triển tam giác kinh tế Long Khánh - Long Thành - Bà Rịa.

Ngoài ra thị trấn có tuyến giao thông hương lộ 10 kết nối QL1 với đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết trong thời gian tới.

Đồng Thời, Long Giao có ngã ba kết nối các trục giao thông huyết mạch trong vùng, có trụ sở hành chính của huyện đặt trên địa bàn, là trung tâm về phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.