Long Hậu có tân cổ đông lớn sau khi các lãnh đạo liên tiếp thoái vốn

Sau phiên giao dịch ngày 14/1, một cá nhân đã trở thành cổ đông lớn tại Long Hậu sau khi mua cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu 0% lên 5,4%. Cùng ngày, một Thành viên HĐQT đã thoái sạch vốn khỏi doanh nghiệp này.

CTCP Long Hậu (mã chứng khoán: LHG) vừa có thêm một cổ đông lớn là ông Trần Anh Viễn sau thương vụ mua hơn 2,7 triệu cổ phiếu LHG ngày 14/1/2022 vừa qua. Sau khi giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông tại Long Hậu đã tăng từ 0% lên 5,4%.

Theo mức giá kết phiên 14/1 là 53.200 đồng/cp, ước tính ông Viễn đã chi khoảng gần 145 tỷ đồng để trở thành cổ đông của Long Hậu.

Đáng chú ý, trước đó, ông Viễn đã từng trở thành cổ đông lớn tại Long Hậu sau khi mua 1,1 triệu cổ phiếu LHG, nâng số cổ phiếu đang sở hữu lên 1,4 triệu đơn vị thành hơn 2,5 triệu đơn vị, tương đương tăng tỷ lệ sở hữu từ 2,8% lên 5% tại phiên ngày 9/12/2021.

Tuy nhiên đến ngày 10/1/2022, ông Viễn đã bán gần 1,07 triệu cổ phiếu nói trên, giảm số lượng cổ phiếu đang sở hữu còn gần 1,44 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ gần 2,87%, rời khỏi ghế cổ đông lớn.

Sau đó, tình hình giao dịch cổ phiếu của ông Viễn không được công bố. Song đến trước phiên giao dịch ngày 14/1 nêu trên, ông Viễn đã giảm số lượng cổ phiếu LHG đang nắm giữ xuống 0 đơn vị. 

Không chỉ ông Viễn, ngày 14/1/2022, một Thành viên Hội đồng quản trị Long Hậu, ông Võ Tấn Thịnh đã bán toàn bộ gần 3,8 triệu cổ phiếu LHG đang nắm giữ, giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,5% xuống 0% và không còn là cổ đông lớn tại Long Hậu. 

Giao dịch của ông Thịnh được diễn ra theo hình thức thỏa thuận. Tính theo thị giá thời điểm đó, số cổ phiếu của ông Thịnh có giá trị gần 200 tỷ đồng. 

Từ tháng 10/2021 đến nay, ông Thịnh liên tục bán cổ phiếu, giảm sở hữu tại Long Hậu. Ngày 14/10, ông đã đăng ký bán hơn 2,5 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 20% xuống 15%. Giao dịch đã hoàn tất vào ngày 9/11.

Đến ngày 9/12, ông Thịnh đã bán xong tiếp hơn 3,7 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 7,5% trước khi thoái sạch vốn tại Long Hậu vào ngày 14/1/2022 như trên.

Bà Phạm Thị Như Anh, Phó Tổng Giám đốc tại Long Hậu cũng liên tiếp đăng ký bán cổ phiếu LHG, giảm tỷ sở hữu tại doanh nghiệp từ 0,46% xuống 0,26% từ tháng 10/2021. Song trải qua hai lần đăng ký giao dịch, bà Như Anh đều không thành công do giá cổ phiếu chưa đạt mức kỳ vọng. 

Hiện, cổ phiếu LHG đang giao dịch trong khoảng 53.200 đồng/cp, tăng 8,2% so với mức giá đầu tháng 10/2021. 

Long Hậu có cổ đông lớn mới, các sếp lớn liên tục thoái vốn khỏi công ty - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu LHG của Long Hậu trong vòng một năm. (Nguồn: Tradingview).

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.