Man City liên tiếp vô địch Premier League: Giới hạn mới chờ bị phá bỏ

HLV Pep Guardiola chia sẻ rằng cuộc đua vô địch với Liverpool mùa này đã thúc đẩy Man City vượt qua giới hạn của mình để đạt đến tầm cao mới.
Man City liên tiếp vô địch Premier League: Giới hạn mới chờ bị phá bỏ - Ảnh 1.

Man City trở thành đội đầu tiên vô địch Premier League 2 mùa liên tiếp trong vòng 10 năm qua. (Ảnh: EPA)

Chỉ 1 phút sau bàn mở tỷ số của Glenn Murray, Sergio Aguero đã đưa trận đấu trên sân Amex trở về vạch xuất phát. Sergio Aguero cũng chính là ngôi sao đã tỏa sáng đúng lúc để chấm dứt chuỗi 4 vòng thua 3 của Man City hồi tháng 12 năm ngoái.Chiến thắng 4-1 trước Brighton trong ngày hạ màn như là hình ảnh gói gọn mùa giải Premier League 2018/2019 của Man City. Thầy trò Pep Guardiola có thể mắc sai lầm nhưng họ nhanh chóng dập tắt khủng hoảng và hoàn thành mục tiêu bằng sức mạnh không thể ngăn cản.

Thời điểm ấy, Man City đã tỏ ra mất tự tin khi tới làm khách của Southampton sau 3 thất bại trước Chelsea, Crystal Palace và Leicester. Nhưng Sergio Aguero đã tỏa sáng đúng lúc để giúp nửa xanh thành Manchester khép lại năm 2018 bằng chiến thắng 3-1.

Chiến thắng trước Southampton khởi đầu cho giai đoạn lượt về mà Man City thắng 18/19 trận và chỉ thua đúng 1 trận trước Newcastle. Hệt như cách Aymeric Laporte, Riyad Mahrez và Ilkay Gundogan kết liễu số phận Brighton để hoàn thành mục tiêu vô địch.

Trong chuỗi trận ngoạn mục của Man City ở giai đoạn lượt về, Liverpool cũng là một nạn nhân. The Kop đã có thể dập tắt hy vọng bám đuổi của The Citizens nếu không thua trên sân Etihad. Nhưng nửa xanh thành Manchester đã tỏ ra bản lĩnh hơn và may mắn hơn nửa đỏ vùng Merseyside để khởi đầu năm 2019 với chiến thắng 2-1.

Man City liên tiếp vô địch Premier League: Giới hạn mới chờ bị phá bỏ - Ảnh 2.

Man City toàn thắng 14 trận liên tiếp trước khi lên ngôi vô địch Premier League mùa này. (Ảnh: Getty)


Khả năng giải quyết khủng hoảng là điều mà Man City đã tỏ ra xuất sắc hơn hẳn Liverpool trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Thầy trò Pep Guardiola chỉ đánh mất mình trong nửa tháng, còn thầy trò Jurgen Klopp lại để sự sa sút phong độ làm hại mình suốt 2 tháng đầu năm 2019.

Kể từ thất bại 1-2 trước Man City trên sân Etihad, Liverpool đã đánh rơi tới 11 điểm trong 9 vòng đấu. Thế là đủ “mất toi” lợi thế 7 điểm mà họ từng có lúc dẫn trước Man City và việc toàn thắng 9 vòng cuối cùng không thể sửa sai.

Trong khi đó, khả năng tạo ra chuỗi mười mấy trận toàn thắng là “đặc sản” giúp Man City vô địch Premier League 2 mùa liên tiếp và trở thành đội đầu tiên, bảo vệ thành công ngai vàng trong vòng 10 năm qua.

Mùa trước, Man City xem như “bỏ túi” chức vô địch Premier League với chuỗi 18 trận toàn thắng khi bất bại từ vòng 1 đến vòng 22. Mùa này, Man City đã vượt qua Liverpool để bước lên ngai vàng với chuỗi 14 trận toàn thắng.

“Chúng tôi muốn cảm ơn Liverpool vì họ đã thúc đẩy Man City, giúp chúng tôi vượt qua giới hạn của chính mình” – HLV Pep Guardiola đã nói như vậy khi cùng các học trò ăn mừng trong lễ đăng quang trên sân Amex.

Nhưng chẳng ai biết, liệu đây đã phải là giới hạn cuối cùng của thầy trò Pep Guardiola hay chưa? Hay sang năm họ sẽ lại vượt ngưỡng để vô địch Premier League 3 mùa liên tiếp, điều mà từ trước đến nay chỉ có MU thời Sir Alex Ferguson từng làm được. Hoặc “điên rồ” hơn là vô địch Premier League 4 mùa liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử giải đấu.

chọn
Savills: Giá thuê văn phòng tại Hà Nội từ nay đến 2026 sẽ tương đối ổn định
Giám đốc Savills Hà Nội nhận định trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của các nhóm ngành trong ba năm tới, giá thuê văn phòng tại Hà Nội sẽ tương đối ổn định.