Ba ngôi sao châu Phi chia nhau ngôi Vua phá lưới Ngoại hạng Anh

Mohamed Salah, Sadio Mane và Pierre-Emerick Aubameyang đã cùng nhau chia sẻ giải thưởng “Chiếc giày vàng” cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải Ngoại hạng Anh 2018-19.

Trước vòng 38, Salah đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 22 bàn thắng. Tuy vậy, tiền đạo người Ai Cập không thể nâng cao thành tích khi cùng Liverpool tiếp đón Wolves.

Trong khi Salah im tiếng thì hai người bám đuổi anh là Sadio Mane và Aubameyang đều có cú đúp. Ngôi sao người Senegal lập cú đúp giúp Liverpool đánh bại Wolves với tỉ số 2-0, Aubameyang cũng ghi hai bàn thắng trong trận Arsenal thắng Burnley 3-1.

Ba ngôi sao châu Phi chia nhau ngôi Vua phá lưới Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Aubameyang nhận giải ở sân Burnley. (Ảnh: Getty Images)

Một tiền đạo khác cũng “suýt nữa” cán mốc 22 bàn thắng là Sergio Aguero. Tuy vậy, số 10 của Man City chỉ ghi được 1 bàn trong trận thắng 4-1 trước Brighton và kết thúc mùa giải với tổng cộng 21 bàn thắng.

Lần đầu sau 20 năm, Ngoại hạng Anh mới lại chứng kiến ba chân sút đồng nhận giải thưởng này, kể từ Michael Owen, Dwight Yorke và Jimmy Floyd Hasselbaink với 18 bàn ở mùa 1998-1999. Đáng chú ý hơn, cả ba cầu thủ đoạt giải năm nay đều đến từ châu Phi.

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Salah đoạt Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh. Mùa trước, tiền đạo người Ai Cập đã phá kỷ lục ghi bàn của giải đấu với tổng cộng 32 bàn thắng. Ngoài ghi bàn, Salah còn để lại dấu ấn đậm nét bằng 8 pha kiến tạo thành bàn, trong khi Aubameyang chỉ có 5 pha kiến tạo còn Mane có đúng 1 pha chuyền bóng giúp đồng đội lập công. Nếu xét theo hiệu suất, Aubameyang đứng đầu khi chỉ cần 35 trận đấu để ghi 22 bàn, Mane cần 36 trận đấu còn Salah đá trọn vẹn 38 trận ở mùa này.

Ba ngôi sao châu Phi chia nhau ngôi Vua phá lưới Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Ảnh: Goal

 

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.