Man City, Liverpool tạo nên mùa giải chưa từng có trong lịch sử

Người hâm mộ được chứng kiến một trong những cuộc đua vô địch hấp dẫn nhất lịch sử Premier League được tạo nên bởi 2 tập thể ưu tú Man City và Liverpool.

Vòng 38 Premier League 2018/19 khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về Manchester City. Thầy trò Pep Guardiola đánh bại Brighton 4-1 ở vòng 38, qua đó kết thúc mùa giải với 98 điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, Liverpool đã nỗ lực hết sức và đánh bại Wolverhampton 2-0 trên sân nhà. Tuy nhiên, chừng đó chỉ đủ để "Lữ đoàn đỏ" về đích ở vị trí á quân với 97 điểm.

Theo thống kê của Opta, Man City và Liverpool đã kết thúc mùa giải với tổng cộng 195 điểm. Đây là tổng số điểm cao nhất trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh được tạo nên bởi 2 đội bóng dẫn đầu BXH.

Man City, Liverpool tạo nên mùa giải chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

Liverpool xuất sắc nhưng Man City còn hay hơn. (Ảnh: Man City Twitter)

Liverpool từng bỏ xa Man City đến 7 điểm. Tuy nhiên, Man xanh với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã giành chiến thắng 14 trận liên tiếp để thẳng tiến đến ngôi vô địch Premier League mùa giải năm nay.Trong lịch sử Premier League, ngôi vương giải Ngoại hạng được xác định ở vòng đấu cuối cùng của 8 mùa giải. Trong đó, 3 lần Man City đã giành chiến thắng. Các "bại tướng" của nửa xanh thành Manchester lần lượt là MU (2011/12) và Liverpool (2013/14 và 2018/19).

Man City cũng trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch giải Ngoại hạng trong 10 năm qua. Đội bóng gần nhất làm được điều này là Manchester United của Sir Alex Ferguson với 2 lần lên đỉnh nước Anh liên tiếp vào năm 2007/08 và 2008/09.

Man City, Liverpool tạo nên mùa giải chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng chung cuộc Premier League.

 

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.