Man United tính bán De Gea vì đòi hỏi quá đà

Ban lãnh đạo MU bày tỏ quan điểm cứng rắn với yêu cầu đòi tăng lương của thủ thành David De Gea trong mùa giải CLB không thể giành vé tham dự Champions League.

Theo nhà báo Duncan Castle từ Daily Record, Phó chủ tịch MU, Ed Woodward, sẽ không đáp ứng lại yêu cầu tăng lương lên mức 500 nghìn bảng/tuần của David De Gea. Ông cũng sẵn sàng đẩy thủ thành Tây Ban Nha lên thị trường chuyển nhượng để bán lấy tiền.

Hợp đồng giữa De Gea và MU sẽ kết thúc vào tháng 6/2020, nhưng "Quỷ đỏ" không vội vã gia hạn với De Gea mà phá vỡ cấu trúc lương của CLB. Thương vụ Alexis Sanchez thất bại khiến MU có cái nhìn khác về việc tăng lương cho ngôi sao trong đội hình.

Man United tính bán De Gea vì đòi hỏi quá đà - Ảnh 1.

De Gea thể hiện phong độ không tốt trong mùa giải 2018/19 với nhiều sai lầm. Ảnh: Getty.

Alexis Sanchez chuyển tới MU từ Arsenal vào tháng 1/2018. BLĐ MU trao cho ngôi sao người Chile mức lương 500 nghìn bảng/tuần, cao nhất Premier League, để rồi chứng kiến cầu thủ này sa sút thảm hại không rõ lý do.

Theo Duncan Castle, Phó chủ tịch Ed Woodward không muốn trường hợp tương tự diễn ra tại MU nữa, nên quyết không nhượng bộ De Gea trong việc thương thảo hợp đồng.

Phong độ của De Gea trong mùa giải vừa qua cũng không thực sự tốt. Anh mắc nhiều sai lầm khiến MU gặp khó. Trong đó có những trận cầu quan trọng trước Barcelona, Chelsea và Manchester City.

Mức giá của De Gea theo Transfermarkt là 63 triệu bảng. PSG là CLB lớn muốn có chữ ký De Gea nhất. Đội bóng Pháp sẵn sàng trả mức lương 450 nghìn bảng/tuần để chiêu mộ De Gea về sân Parc des Princes.

Cũng theo Ducan Castle, trong trường hợp De Gea ra đi, Man United đã nhắm tới thủ thành Jasper Cillessen của Barcelona để thay thế. Người gác đền dự bị của Barca chỉ có giá khoảng 16,2 triệu bảng.

MU từng thành công với thủ thành người Hà Lan là Edwin Van der Sar, nên Cillessen nếu tới Old Trafford sẽ được ủng hộ.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.