Mark Zuckerberg sắp bán hơn 12 tỷ USD cổ phiếu Facebook

Nhà sáng lập Mark Zuckerberg dự định bán từ 35 đến 75 triệu cổ phiếu của Facebook trong vòng 18 tháng tới.

Theo thông tin mới nhất, trong vòng 18 tháng tới, nhà sáng lập Mark Zuckerberg dự định bán từ 35 đến 75 triệu cổ phiếu của mạng xã hội này - trị giá khoảng 6 tỷ USD đến 12,8 tỷ USD theo mức giá hiện tại.

Được biết số tiền bán cổ phiếu kể trên sẽ được chuyển vào tổ chức từ thiện do Zuckerberg và vợ thành lập mang tên Chan Zuckerberg Initiative. Được thành lập vào cuối năm 2015, Chan Zuckerberg Initiative là tổ chức từ thiện thực hiện sứ mệnh "khai phá tiềm năng của con người" và "thúc đẩy sự bình đẳng".

mark zuckerberg sap ban hon 12 ty usd co phieu facebook

Trong thông báo về kế hoạch mới, Zuckerberg nói dự định "bán 35 – 75 triệu cổ phiếu Facebook để tài trợ cho các hoạt động giáo dục, khoa học và chiến dịch vận động".

Tháng 4 năm ngoái, Zuckerberg đề xuất kế hoạch phát hành cổ phiếu "hạng C" không có quyền biểu quyết của Facebook. Theo kế hoạch này, anh có thể bán hết cổ phiếu của mình mà vẫn giữ được quyền biểu quyết. Tuy nhiên, Facebook đã huỷ bỏ kế hoạch bị cổ đông phản đối này.

"Ban quản trị Facebook quyết định bỏ kế hoạch này nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công ty và cổ đông", người phát ngôn Facebook cho biết trong một thông cáo.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.