Phúc Phạm đã bắt tay vào sản xuất phim ngắn về nạn xâm hại tình dục trẻ em. Thông điệp chính của phim là cảnh tỉnh những ai đang làm cha mẹ cần phải quan tâm đến con em mình hơn.
Ngay sau khi chia sẻ quá khứ từng bị lạm dụng tình dục, thay vì có sự đồng cảm, nhiều khán giả cho rằng anh cố tình nhắc ở thời điểm nhạy cảm hoặc bịa chuyện để PR cá nhân.
Hàn Quốc là một trong số ít các quốc gia châu Á đã đưa vấn nạn ấu dâm lên màn ảnh với hai bộ phim "Hope" và "Silenced", đều dựa trên những vụ án ghê rợn có thật tại xứ sở kim chi.
Chủ tịch Phát Đạt cho biết công ty đã chuẩn bị quỹ đất, dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh trên 100 ha và khẳng định “100 ha của Phát Đạt rất khác 100 ha của nhiều người khác".