Miền Bắc đầu tuần mưa nhỏ

Từ thứ hai đến thứ tư, miền Bắc sẽ tiếp tục mưa nhỏ về đêm và sáng sớm, nhiệt độ Hà Nội khoảng 20-27, Sa Pa (Lào Cai) 9-18 độ C.

Hai hôm nay, miền Bắc có những cơn mưa nhỏ, nhiệt độ cao dù đang chính đông, tại Hà Nội 20-28 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 9-17 độ C. Chuyên gia khí tượng cho biết nguyên nhân là khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với đới gió đông nam mang hơi ẩm từ biển vào và rãnh gió tây trên mực 5.000 m.

Từ nay đến thứ tư, do gió đông nam ẩm và rãnh gió tây trên cao duy trì, miền Bắc tiếp tục đón mưa nhỏ vào đêm và sáng, trời sương mù. Nền nhiệt khá cao, trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội dao động 20-27, Sa Pa 9-18 độ C.

Sau thứ tư, khối không khí lạnh yếu hẳn, vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển trở lại, miền Bắc sẽ dứt mưa, nhưng sương mù vẫn còn. Hà Nội và vùng đồng bằng nhiệt độ duy trì 19-27, miền núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa khoảng 10-19 độ C.

Chuyên gia khí tượng dự báo, khoảng chiều tối thứ bảy 11/1, miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc mới, gây mưa. Nhiệt độ ngày 12/1 ở Hà Nội và vùng đồng bằng cao nhất không quá 23, ban đêm xuống 16; Sa Pa 8-13.

Miền Trung ảnh hưởng của không khí lạnh giảm đi nhiều, từ thứ hai trời nắng, nhiệt độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận khoảng 27-30. Phải đến chiều và đêm thứ bảy 11/1, khi gió mùa đông bắc tràn tới, miền Trung xuất hiện những cơn mưa.

Tháng 1 là chính vụ của mùa khô nên thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ tuần tới ít mưa, trời nắng sớm, nền nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên phổ biến 28-31 độ, Nam Bộ 33-35 độ. Nắng nóng (nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 độ trở lên) xảy ra cục bộ ở Đông Nam Bộ.

Miền Bắc lập đông từ ngày 8/11/2019 và chưa trải qua đợt rét đậm, rét hại nào. Đầu tháng 12/2019, nhiệt độ thấp nhất xuống âm 2 độ (tại Sìn Hồ, Lai Châu), băng giá xuất hiện ở Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, nhưng ban ngày trời lại nắng, nhiệt độ tăng cao.


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.